Luôn đồng hành cùng người nghèo
- Cập nhật: Thứ năm, 9/4/2015 | 10:12:21 AM
YBĐT - Đồng vốn chính sách đã và đang giúp nhiều người có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương ở Yên Bái. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cũng triển khai các giải pháp để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết: “5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước tăng trưởng khá ngoạn mục, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, do đặc thù của một tỉnh miền núi nên kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ thoát nghèo lớn nhưng mức thu nhập vẫn nằm sát chuẩn nghèo còn nhiều...
Trên địa bàn chưa có nhiều dự án, chương trình, mô hình đầu tư thực sự hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Trước thực trạng đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiếp cận nguồn vốn chính sách, Ngân hàng đã triển khai các giải pháp để vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ngoài việc phối hợp với các huyện, xã, thị trấn lập danh sách các hộ có nhu cầu về vốn, đơn vị còn cùng với các ban, ngành liên quan, công khai chủ trương, chính sách và danh sách các hộ được vay; thường xuyên kiểm tra tình trạng sử dụng vốn; tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả”.
Tính đến ngày 31/12/2014, tổng nguồn vốn của của đơn vị đạt 1.722 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng so với năm 2010. Đáng chú ý, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm và tổ vay vốn đạt trên 40 tỷ đồng, tăng 39,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Doanh số cho vay giai đoạn 2010 - 2015 đạt 1.921 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1.155 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình đến ngày 31/12/2014 đạt 1.720 tỷ đồng, tăng 78,6% so với năm 2009, bình quân 15,7% năm.
5 năm qua, NHCSXH tỉnh đã thực hiện cho vay tới 107.195 lượt khách hàng, với số tiền trên 1.992 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giảm từ 4 - 5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, tạo việc làm mới cho trên 5.231 lao động; giúp 2.527 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có vốn sản xuất; 170 lao động đi lao động nước ngoài; hàng ngàn học sinh nghèo theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; gần 5.000 hộ nghèo có điều kiện làm nhà mới; xây dựng hàng chục ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm.
Tính đến nay, NHCSXH tỉnh đã và đang triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với 101.968 khách hàng còn dư nợ. Không chỉ cho vay đúng đối tượng mà chất lượng tín dụng cũng khá tốt, tính đến ngày 28/2/2015, dư nợ quá hạn 3,3 tỷ đồng, chiếm 0,19% so với tổng dư nợ, giảm 1,17% so với năm 2009. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tiết giảm chi phí của người vay, NHCSXH tỉnh đã tổ chức các hoạt động giao dịch lưu động tại các xã, phường hoạt động ít nhất mỗi tháng một lần để giải ngân, thu nợ, lãi, thu tiết kiệm và triển khai công việc quản lý vốn. Để có nguồn vốn cũng như sử dụng vốn hiệu quả, những năm qua, NHCSXH tỉnh luôn bám sát mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương để lập kế hoạch, đáp ứng nhu cầu vốn chính sách, góp phần thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, NHCSXH phấn đấu mỗi năm tăng trưởng nguồn vốn 10%, đến năm 2020, đạt 2.710 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu (nợ quá hạn, khoanh nợ) dưới 1% so với dư nợ, bảo đảm 100% vốn vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong nông dân, nông thôn.
Ngọc Trúc
Các tin khác
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Vietnam Airlines vừa thông báo tăng thêm 545 chuyến bay trên một số đường bay nội địa và quốc tế (tăng 17,8% so thường lệ và cao hơn 82,9% so cùng kỳ).
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP. Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu.
YBĐT - Năm 2015, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 2.330ha rừng, chủ yếu là các loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. Đến hết tháng 3, toàn huyện trồng được gần 1.400ha, bằng 60% kế hoạch năm và đạt trên 92% kế hoạch trồng của vụ xuân. Trong đó, keo trên 600ha, bồ đề gần 280ha, cây quế đạt gần 260ha.