Khởi công xây dựng các Dự án phát triển quỹ đất dân cư, phát triển hạ tầng ở thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/11/2015 | 7:10:03 PM

YênBái - YBĐT - Dự án sẽ đầu tư xây dựng 11 khu đô thị mới tại phường Trung Tâm, phường Cầu Thia và xã Nghĩa Lợi với quy mô trên 37 ha, có kết cấu hạ tầng hiện đại và các công trình phúc lợi đồng bộ.

Sáng 8/11, tại xã Nghĩa Lợi, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức khởi công các Dự án phát triển hạ tầng và quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tới dự lễ khởi công có đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tham gia động thổ khởi công các dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc định hướng phát triển, mở rộng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thành phố văn hóa, trung tâm thương mại - du lịch khu vực phía Tây của tỉnh nên việc khai thác lợi thế về tiềm năng đất đai để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng. Nhất là khai thác lợi thế khi phát triển hạ tầng giao thông để quy hoạch dành quỹ đất 2 bên đường làm trung tâm thương mại, các công trình dịch vụ công cộng, nhà văn hóa và hình thành các khu dân cư đô thị mới, tập trung góp phần chỉnh trang, làm mới bộ mặt đô thị.

Trước mắt, dự án sẽ đầu tư xây dựng 11 khu đô thị mới tại phường Trung Tâm, phường Cầu Thia và xã Nghĩa Lợi với quy mô trên 37 ha, có kết cấu hạ tầng hiện đại và các công trình phúc lợi đồng bộ.

Ngay sau lễ động thổ, các nhà thầu bắt đầu thi công các dự án.

Với sự tích cực của các cơ quan liên quan, đến nay công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng các Dự án phát triển quỹ đất dân cư, phát triển hạ tầng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành và đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chất lượng và tiến độ triển khai dự án; thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án.

Cấp ủy, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ và các xã, phường cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc thực hiện các chủ trương của tỉnh; phổ biến, công khai thông tin đến người dân trong công tác tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý tốt các quỹ đất dọc hai bên đường giao thông mở mới và vùng lân cận của dự án.

Nhà thầu xây lắp phải có những giải pháp bố trí nhân lực, trang thiết bị tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường. Trong quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

Đồng chí Tạ Văn Long khẳng định, với quyết tâm và sự đồng lòng, hợp sức của người dân cũng như đơn vị thi công, công trình các Dự án phát triển hạ tầng và quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ sớm hoàn thành, góp phần đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị nhằm từng bước đưa thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác
Chăm sóc kém cùng với thời tiết khô hạn, đã ảnh hưởng lớn tới năng suất, sản lượng chè.

YBĐT - Đến cuối tháng 10, sản lượng chè búp tươi của tỉnh Yên Bái mới chỉ đạt 72 ngàn tấn (bằng 84% kế hoạch năm và giảm 7% so cùng kỳ), chế biến trên 17 ngàn tấn chè thành phẩm. Vậy đâu là nguyên nhân?

Các thành viên Câu lạc bộ Trang trại thanh niên bước vào mùa thu hoạch cam.

Những thanh niên triệu phú - đó là cách gọi nôm na của Câu lạc bộ (CLB) Trang trại thanh niên thị trấn Nông trường (TTNT) Trần Phú huyện Văn Chấn. Đi vào hoạt động từ năm 1999, CLB đã trở thành địa chỉ sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Hiện nay, CLB có tổng số 32 thành viên với 32 mô hình trang trại: trồng cam, trồng chè, nuôi ba ba, nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm… tổng thu nhập ước đạt trên 7,5 tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Minh Thao ở thôn Tồng Táng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

YBĐT - Là xã thuần nông, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 78%, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song với những hướng đi đúng trong vài năm trở lại đây, bộ mặt nông thôn ở xã Minh Tiến (Lục Yên) đã có những đổi thay tích cực.

Ngày 5-11, Bộ Công thương cho biết, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã thống nhất giao Newzeland (nước được giao nhiệm vụ lưu chiểu văn kiện của Hiệp định) công bố toàn văn Hiệp định vào chiều ngày 5 - 11-2015 (giờ Hà Nội).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục