Phê duyệt 19 báo cáo, dự án, đề án cải tạo, phục hồi môi trường

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2015 | 10:26:47 AM

YênBái - YBĐT - 11 tháng năm 2015, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt 19 báo cáo, dự án, đề án cải tạo, phục hồi môi trường. Trong đó, 13 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 3 dự án cải tạo, phục hồi môi trường, 3 đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 11 đơn vị; 1 đề án cải tạo phục hồi môi trường; giấy chứng nhận hoàn thành xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho 2 dự án; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) cho 3 đơn vị; xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản cho 1 đơn vị.

Cùng đó, đã hoàn thiện báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015; kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016; kế hoạch duy trì, cập nhật bộ chỉ thị môi trường không khí và nước mặt lục địa tỉnh Yên Bái năm 2015.

Ngành còn triển khai kế hoạch xây dựng mô hình thu gom, xử lý vỏ bao bì hoá chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên; khu dân cư  thôn Đêu 3, xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) và thành phố Yên Bái.

Nguyễn Đình

Các tin khác

YBĐT - Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHCHKH&KT) Việt Nam, LHCHKH&KT tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Tọa đàm “Xúc tiến viện trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái”.

Nguyên liệu thuốc đông dược là một trong những loại hàng hóa cần tăng cường kiểm tra  (Ảnh minh họa).

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2015.

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã có thể xem bằng tiếng Việt. Đây là bản dịch toàn văn Hiệp định của một công ty luật để doanh nghiệp tham khảo.

Vận chuyển cây giống phục vụ công tác trồng rừng ở huyện Văn Chấn.

YBĐT - Theo quy định, việc trồng rừng thay thế là trách nhiệm của các chủ dự án có sử dụng đất rừng vào mục đích khác ngoài lâm nghiệp (thường là xây dựng các công trình). Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chủ dự án tỏ ra chây ỳ trong việc “trả nợ rừng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục