Văn Chấn: Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/11/2015 | 3:22:56 PM

YênBái - Từ nguồn vốn Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2, huyện Văn Chấn đã triển khai hợp phần sinh kế hỗ trợ giúp cho các hộ dân trong vùng dự án về cây, con giống, thức ăn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp  người dân thay đổi tập quán sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hoá, góp phần từng bước nâng cao thu nhập xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Qua 5 năm thực hiện, Dự án đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 29,71% năm 2010 xuống còn 25,42% năm 2014; 8 xã thực hiện Dự án, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,94% năm 2010 xuống còn 45,2% năm 2014.

Trong thời gian tới, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Văn Chấn sẽ phối hợp các xã trong vùng Dự án tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu phát triển kinh tế trong cộng đồng, xây dựng các nhóm hộ sản xuất chăn nuôi theo từng nghành nghề, phân loại đánh giá theo từng mức độ khác nhau để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất; đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh, tập trung vào các hoạt động nhằm tăng cường các cơ hội kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển, chú trọng vào những hoạt động kinh tế mũi nhọn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

Dự án Giảm nghèo được triển khai tại huyện Văn Chấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp bà con đồng bào vùng cao vươn lên, xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững.

Đức Toàn

Các tin khác

YBĐT - Năm 2015, huyện Trấn Yên đưa vào trồng mới được 2.400 ha rừng, trong đó: trên 1.886 ha rừng tập trung và 513 ha trồng cây phân tán, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

YBĐT - Đến trung tuần tháng 11/2015, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành 1.700 cây rơm khô tích trữ thức ăn cho gia súc. Hoàn thành sớm và có nhiều cây rơm nhất là xã Hát Lừu với 420 cây; tiếp đó là xã Xà Hồ 220 cây, xã Trạm Tấu 180 cây...

Thủ tướng kết luận và chỉ đạo một số nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11.

“Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trong tháng 12, nhất là cố gắng làm tốt công tác thu khoản nợ đọng 70.000 tỷ đồng tiền thuế để bảo đảm cân đối ngân sách. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm”.

Nhiều hộ nông dân ở huyện Trạm Tấu tích cực dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

YBĐT - Những năm qua, chăn nuôi đã được xác định là một trong những thế mạnh của huyện Trạm Tấu. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã có những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng các mô hình. Tuy nhiên, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa vẫn là điều khó khăn ở huyện vùng cao này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục