Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
- Cập nhật: Thứ năm, 10/3/2016 | 2:41:13 PM
YBĐT - Nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng triển khai các đề tài, dự án khoa học trong sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất ngô vụ đông trên địa bàn xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) đã cho hiệu quả kinh tế cao.
|
Đồng chí Đỗ Quang Minh - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Để ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KHCN) vào phục sản xuất và đời sống, hàng năm UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức và nhân dân các chính sách của Nhà nước về phát triển KHCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở KHCN.
Được biết, thị xã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, lớp tập huấn chuyển giao KHCN cho nhân dân như: chuyển giao kỹ thuật trồng nấm rơm trái vụ; kỹ thuật trồng hoa ly, hoa đồng tiền mô; kỹ thuật trồng ngô nếp tím Fancy111; kỹ thuật trồng lúa theo phương pháp thâm canh hữu cơ... Nhờ vậy mà người dân đã nắm bắt và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.
Điều dễ nhận thấy là các dự án sau khi được nghiên cứu đều được áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, thị xã Nghĩa Lộ đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật trồng ngô nếp tím Fancy111, vụ đông. Qua triển khai ở xã Nghĩa Lợi, phường Tân An đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3,5 lần so với trồng ngô thông thường. Đến nay, mặt hàng này đã trở thành sản phẩm hàng hóa của thị xã Nghĩa Lộ, cho thu nhập 100 triệu đồng/ ha ngô vụ đông.
Đồng chí Lò Văn Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi cho biết: “Trong thời gian qua, từ các dự án phát triển sản xuất, xã Nghĩa Lợi đã hỗ trợ cho 33 hộ chăn nuôi trâu nái, 175 con lợn, 472 hộ được hỗ trợ về phân viên dúi và thuốc tiêm phòng cho chăn nuôi. Đặc biệt, xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu diện tích lúa hàng năm sang trồng lúa hàng hóa chất lượng cao như: Chiêm hương, Séng cù, Nghi hương trên 80% diện tích".
Ngoài hai vụ lúa hàng năm, xã vận động nhân dân tăng gia sản xuất vụ đông từ 87 ha năm 2011 lên 123 ha năm 2015, với cây chủ lực là ngô, đưa tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã từ trên 1.700 tấn năm 2011 lên trên 2.200 tấn năm 2015. Qua đó, bộ mặt nông thôn mới của Nghĩa Lợi có nhiều khởi sắc.
Cùng với cây ngô, hiện người dân thị xã Nghĩa Lộ đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng nấm rơm trái vụ và trồng cà chua, súp lơ xanh vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng nấm rơm, trong thời gian 2 tháng, từ 1 tấn rơm nguyên liệu đã cho thu nhập trên 6 triệu đồng, trong khi đó chi phí đầu vào thấp mà hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt, mô hình này còn thay đổi tập tục đốt rơm ngoài đồng, giảm ô nhiễm môi trường khi đến mùa gặt. Còn mô hình trồng cà chua, súp lơ xanh vụ đông, cho thu nhập từ 160 - 200 triệu đồng/ha/vụ. Nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu từ mô hình này.
Chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Cầu Thia cho biết: “Được cán bộ tuyên truyền về áp ụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, vụ đông năm trước, gia đình mình trồng 1.000 m2 cà chua thu về 19 triệu đồng, hiệu quả kinh tế gấp 4 - 5 lần trồng lúa”.
Với những kết quả đã đạt được trong việc triển khai ứng dụng KHCN phục vụ sản xuất và đời sống, hiện nay thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn.
Trong năm 2015, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức 2 hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN, 5 hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học trên địa bàn. Qua đó, đã công nhận 84 sáng kiến cấp cơ sở, đề nghị Sở KHCN tỉnh xét công nhận 11 sáng kiến cấp tỉnh.
Hà Tĩnh
Các tin khác
YBĐT - Sau một năm triển khai thí điểm Dự án, môi trường đất cải tạo đáng kể, những đường băng cỏ có tác dụng rõ rệt trong việc chống xói mòn, rửa trôi, cải thiện môi trường đất tương đối tốt, giúp năng suất tăng lên đáng kể.
YBĐT - Ông Giàng A Vừ - Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, do thời tiết khô hanh kéo dài nên vào khoảng 13h30 ngày 9/3/2016 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xảy ra cháy rừng trên diện rộng.
YBĐT - Đến thời điểm 14h ngày 10/3, các đám cháy rừng trên địa bàn 2 xã Làng Nhì, Bản Mù, huyện Trạm Tấu đã cơ bản được khống chế.
Từ ngày 15/4, Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ chính thức kiểm tra các lô hàng cá tra, basa của Việt Nam.