Trạm Tấu: Trên 2.089 ha rừng không thể phục hồi

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2016 | 9:34:52 AM

YBĐT - Đợt rét đậm, rét hại, băng tuyết, sương muối trước tết Nguyên đán năm nay đã làm thiệt hại trên 2.539 ha rừng tại huyện Trạm Tấu.

Những cây bản địa ở rừng thôn Tà Đằng, xã Tà Xi Láng bị chết do băng tuyết và sương muối.
Những cây bản địa ở rừng thôn Tà Đằng, xã Tà Xi Láng bị chết do băng tuyết và sương muối.

Trong đó, diện tích trong thời kỳ thiết kế cơ bản là 1.004,5 ha; rừng trồng đã chuyển sang bảo vệ ở cấp tuổi 1 và 2 thiệt hại 535,3 ha; rừng tự nhiên thiệt hại 1.000 ha, chủ yếu là rừng khoanh nuôi tái sinh ở các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Làng Nhì và Tà Xi Láng.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đề nghị, đối với diện tích rừng trồng còn thời gian thiết kế cơ bản thì diện tích cây trồng bị chết dưới 40% đề nghị cấp trên cấp kinh phí cho đơn vị sản xuất bổ sung cây giống, hỗ trợ nhân dân trồng dặm vào vụ trồng rừng năm 2016.

Đối với diện tích cây trồng bị chết từ 45 - 50%, diện tích cây trồng bị chết từ 60 - 100%, diện tích rừng trồng đã chuyển sang bảo vệ là 535,3 ha cây trồng chết 100% và 1.000ha diện tích rừng tự nhiên bị chết, gẫy, đổ không có khả năng phục hồi, đề nghị các ngành chức năng, cơ quan quản lý cấp trên cho ý kiến chỉ đạo để khắc phục.

Cao Chính

Các tin khác
Người dân huyện Mù Cang Chải khôi phục diện tích cây thảo quả.

YBĐT - Đợt băng tuyết, rét hại xảy ra cuối tháng 1 vừa qua đã làm gần 1.500 ha thảo quả của huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại, hàng trăm tỷ đồng tan theo băng tuyết. Huyện đã tập trung các biện pháp thâm canh tối đa nhằm “cứu” thảo quả, ổn định sản xuất cho người dân.

YBĐT - 3 tháng đầu năm 2016, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục duy trì ổn định. Giá trị sản xuất CN-TTCN của huyện (tính theo giá hiện hành) đạt 280,2 tỷ đồng.

YBĐT - Năm 2016, thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đã đầu tư 6 tỷ đồng để cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp truyền tinh nhân tạo với các giống có năng suất, chất lượng cao.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để tránh ngộ độc thực phẩm. (Ảnh minh họa - nguồn HNMO)

YBĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 13/4 gửi các ngành, chính quyền địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục