Rà soát lại toàn bộ tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2016 | 8:18:00 AM

Rà soát lại toàn bộ tiến độ các dự án giao thông trọng điểm là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 21/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải (GTVT), các thành viên Ban Chỉ đạo đã quyết liệt, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đánh giá những mặt tích cực, Phó Thủ tướng nhận định vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của ngành giao thông cần được khắc phục, như công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, chất lượng, năng lực của nhà thầu còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, chậm triển khai...

Về khó khăn trong bố trí vốn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý “Các bộ cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc xã hội hoá, xây dựng cơ chế để hấp dẫn nhà đầu tư nhằm phát triển các công trình hạ tầng giao thông”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý công trình trọng điểm thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí đầu tư, trong đó yêu cầu lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thi công hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát đấu thầu, kiểm soát giá, định mức xây dựng.

Đồng thời, ngành giao thông cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương để kịp thời giải quyết cơ chế, chính sách, giám sát quản lý tiến độ, chất lượng công trình, tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ GTVT sớm nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai các dự án trọng điểm giao thông, đối với những dự án đang triển khai, các dự án sắp triển khai.

Bộ GTVT được yêu cầu chủ động đề xuất các dự án mới; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về các doanh nghiệp BOT phát triển hạ tầng giao thông; tập trung xã hội hoá, xây dựng cơ chế để cùng các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu chính sách để hấp dẫn nhà đầu tư, nâng cao năng lực nhà thầu; rà soát lại toàn bộ tiến độ của các dự án trọng điểm để có kế hoạch chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục đầu tư, sớm tham mưu cho Chính phủ các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch-Đầu tư được yêu cầu tổng hợp nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án công trình giao thông, đặc biệt là các dự án ODA, từ đó, trên cơ sở khả năng bố trí của ngân sách để có kế hoạch huy động thêm nguồn lực ngoài xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần giải quyết những vướng mắc trong công tác giải ngân, công tác tạm ứng hợp đồng, đặc biệt đối với các dự án ODA, tăng cường công tác kiểm soát vốn đầu tư.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Ngân hàng Nhà nước vừa có Văn bản số 2767 yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm thẻ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

YBĐT - Chiều 21/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tiếp và làm việc với ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu tuyên truyền, vận động phụ nữ Mông không đốt nương rẫy vào những ngày thời tiết nắng nóng, gió to.

YBĐT - Hiện nay, thời tiết ở các huyện phía Tây của tỉnh, nhất là huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải vẫn nắng nóng cộng với gió lào, nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao, khi mà hai huyện này có hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên, rừng trồng bị chết do đợt băng tuyết và sương muối gây ra.

Cán bộ kiểm lâm huyện hướng dẫn bà con trồng quế ươm bầu.

YBĐT - Trong 3 tháng đầu năm, nhân dân huyện Văn Yên đã trồng 1.570ha rừng vụ xuân, đạt 58,5% kế hoạch, tăng gần 500ha so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục