Yên Bái: Sản xuất, kinh doanh chè vào vụ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2016 | 9:40:20 AM

YBĐT - Niên vụ sản xuất, kinh doanh chè 2016 đã bắt đầu và được dự báo vẫn còn có những khó khăn nhất định. Song, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự nỗ lực của bà con nông dân sẽ làm nên một vụ chè bội thu.

Nông dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên thu hái chè.
Nông dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên thu hái chè.

Trong những ngày tháng Tư này, chúng tôi đến vùng chè huyện Văn Chấn, từ thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đến thị trấn Nông trường Trần Phú và cả xã vùng cao Suối Giàng, Nậm Búng, Gia Hội..., đến đâu cũng bắt gặp những đồi chè xanh ngát, nẩy búp tua tủa. Bà con nông dân đang cần mẫn làm cỏ, bón phân, thu hái chè, tiếng cười, tiếng nói rôm rả, báo hiệu một mùa chè mới đã về.

Chị Hà Thị Hằng ở thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ (Văn Chấn) đang cùng mấy người hàng xóm thu hái chè vui vẻ nói: "Đợt rét vừa qua kinh khủng quá các anh ạ! Nhiều diện tích chè bị đóng tuyết tưởng như không sống được nhưng ơn trời sau rét thời tiết nắng ấm trở lại cây chè sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy mới vào vụ, gia đình đang thu lứa đầu tạo tán nên năng suất không cao nhưng thời tiết thuận lợi cùng với việc đầu tư phân bón như hiện tại năng suất đạt không dưới 10 tấn/ha. Do chè hái tạo tán tỉ lệ lá xòe nhiều nên các doanh nghiệp đang thu mua với mức giá bình quân 3.200 đồng/kg, chè loại tốt vẫn bán được trên 4 ngàn đồng/kg”.

Rời vùng chè thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, chúng tôi ngược đường lên với vùng chè Shan tuyết Nậm Búng, Gia Hội. Đây là vùng chè đã được huyện, bà con nông dân cải tạo lại và trồng bằng giống chè Shan tuyết giâm cành từ năm 2010 nay phát triển rất tốt. Trên các con đường làng, những chiếc xe tải, xe máy chất đầy nguyên liệu nối đuôi nhau chở về nhà máy, phân xưởng.

Ông Phan Văn An - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Chè Liên Sơn vừa nghỉ việc về mở một xưởng sản xuất chè ngay tại vùng cao này nói với chúng tôi: “Thị trường chè nói chung vẫn còn những khó khăn, nhất là chè đen. Để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, năm nay, xưởng tôi chỉ sản xuất chè xanh nội tiêu. Với lợi thế vùng nguyên liệu tốt, bà con chăm sóc và thu hái bằng tay nên chất lượng búp khá tốt. Hiện, giá thu mua của đơn vị dao động từ 6 - 7 ngàn đồng/kg búp. Dự kiến, hết vụ sẽ sản xuất trên 200 tấn chè xanh nội tiêu”.

Để sản xuất, kinh doanh ổn định, huyện Văn Chấn đã phát động các cuộc thi đua, giao chỉ tiêu cho các xã trồng mới, trồng cải tạo, đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng chè. Đồng thời, cùng các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức ký kết hợp đồng, thu mua hết chè nguyên liệu cho dân với giá cả ổn định, tạo niềm tin cho người làm chè, bà con phấn khởi sản xuất, cùng với khí hậu, thời tiết thuận lợi, phấn đấu sản lượng chè toàn huyện đạt trên 40 ngàn tấn.

Song song với phát triển, chăm sóc vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp, công ty đã không ngừng đầu tư thay thế, bảo dưỡng thiết bị máy móc, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, phấn đấu sản xuất thu mua trên 80 ngàn tấn chè nguyên liệu, chế biến đạt trên 23 ngàn tấn chè thành phẩm. Công ty cổ phần Chè Liên Sơn, Công ty cổ phần Chè Văn Hưng, Công ty Chè Ích Thành, Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ... cũng đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung các doanh nghiệp đều đã tìm kiếm được thị trường tiêu thụ ổn định song vấn đề lo lắng nhất hiện nay vẫn là khâu nguyên liệu từ số lượng đến chất lượng.   

Một mùa chè mới lại đến, với không khí khẩn trương, sôi nổi cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và bà con nông dân hy vọng có một vụ chè bội thu.

Ngọc Trúc

Các tin khác
Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam chính thức được thành lập.

Ngày 24/4, tại tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam chính thức được thành lập.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập thì việc xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản Việt là vấn đề cấp bách hiện nay.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

YBĐT - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố tính đến 17h ngày 23/4 thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại 2.469 ngôi nhà >>Yên Bái thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng do mưa và dông lốc

Một ngôi nhà của người dân bản Tà Chơ, xã Cao Phạ bị mưa, gió làm tốc mái.

YBĐT - Đêm 22 và chiều tối  23/4, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã diễn ra mưa đá kèm theo gió lốc trên diện rộng, làm hư hại nhiều nhà cửa, hoa màu, đường sá, hệ thống lưới điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục