Từ 1/7, đi thuyền không mặc áo phao bị phạt từ 100.000-200.000 đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/6/2016 | 9:21:31 AM

Từ 1/7, hành khách đi trên phương tiện thủy mà không chủ động mặc áo phao cứu sinh hay mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân sẽ bị phạt từ 100.000-200.000 đồng.

Mức phạt trên bằng với mức phạt đối với người điều khiển ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi đường.

Ngoài ra, người lái phương tiện, thuyền viên có trách nhiệm phát, hướng dẫn cách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách. Trường hợp không hướng dẫn cách sử dụng thiết bị, dụng cụ an toàn cho hành khách, người lái phương tiện bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000-100.000 đồng đối với phương tiện chở 12 khách.

Hành khách nếu không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên và người lái phương tiện sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.

(Theo VTV)

Các tin khác
7/7 xã, phường sẽ chuyên canh ngô đặc sản. Ảnh minh họa

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ sẽ chuyển đổi 30 ha đất lúa sang trồng cây rau màu, ngô đặc sản chuyên canh tại 7/7 xã, phường.

Giống cây ăn quả có múi đã được hỗ trợ 400ha. Ảnh minh họa

YBĐT - Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai khá hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu quặng và khoáng sản khác đạt 12.891 ngàn USD. Ảnh MQ

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, 5 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 27,4 triệu USD, bằng 36,5% kế hoạch năm, tăng 8,2% so cùng kỳ.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chi phí, đầu vào của các mặt hàng để không tạo ra biến động giá cả, qua đó kiềm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

“Phương hướng điều hành giá cả trong thời gian tới với yêu cầu đặt ra là phải có các kịch bản điều hành giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục