Cảm Nhân: Triển vọng từ cây thanh long

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/8/2016 | 9:43:03 AM

YênBái - YBĐT - Hiện toàn xã Cảm Nhân (huyện Yên Bình) có 5 hộ trồng cây thanh long ruột đỏ với gần 2 ha. Nhờ cây thanh long mà nhiều hộ đã có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm.

Trước đây, khu đất của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh ở thôn Phạ 3, xã Cảm Nhân không trồng được cây gì có hiệu quả về kinh tế, nhiều năm bỏ hoang. Đầu năm 2013, gia đình anh là một trong những hộ được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chọn thực hiện trồng thí điểm cây thanh long ruột đỏ. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật nên 250 gốc thanh long trồng ban đầu phát triển tốt, hiện đã cho thu hoạch, mỗi năm thu về từ 50 - 70 triệu đồng, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác.

Cây thanh long bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Cảm Nhân

Cũng như gia đình anh Thanh, khu vườn của anh Nguyễn Mạnh Hà ở thôn Tích Chung, xã Cảm Nhân trước đây thường xuyên bỏ hoang vì chưa tìm được cây trồng hợp với thổ nhưỡng. Đầu năm 2014, anh đã mạnh dạn đầu tư trồng 150 gốc thanh long. Sau hơn 16 tháng chăm sóc đến nay, vườn thanh long của gia đình đã cho trái, bình quân mỗi năm thu nhập trên 40 triệu đồng.
 
Qua tìm hiểu thực tế, thanh long ruột đỏ là cây trồng thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây. Quả có màu sắc đẹp, có vị ngọt đặc trưng, mỗi năm thu hoạch từ nhiều đợt, sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích. Giá bán tại vườn cho các thương lái dao động từ 15- 30 ngàn đồng/kg.

Hiện, toàn xã Cảm Nhân có 5 hộ trồng cây thanh long ruột đỏ với gần 2 ha. Là loại cây mới nhưng hiệu quả kinh tế dã cho cao hơn so với các loại cây khác. Hơn nữa, cây thanh long không đòi hỏi nhiều điều kiện chăm sóc nên nên hộ nào cũng có thể trồng. Nhờ cây thanh long mà nhiều hộ đã có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm.

Với điều kiện chăm sóc đầu tư và hiệu quả kinh tế mang lại, người dân các xã Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia... cũng đang trồng và nhân rộng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ. Hy vọng đây là một trong những hướng đi phù hợp phát triển kinh tế cho bà con trên mọi điều kiện đồng đất. Tuy nhiên, khi đã trở thành hàng hóa thì cần tính kỹ đến khâu đầu ra cho sản phẩm.

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác
Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã có ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường.

YBĐT - Theo kế hoạch, năm 2016, huyện Yên Bình phấn đấu xã Hán Đà và Đại Minh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, các tiêu chí cuối cùng của 2 địa phương đang được gấp rút thực hiện để về đích theo kế hoạch.

Một buổi họp báo công bố số liệu kinh tế, xã hội do Tổng cục Thống kê tổ chức.

"Kịp thời cập nhật các chỉ tiêu thông tin thống kê theo chuyên đề, như cập nhật thông tin thống kê trong khu vực các nước ASEAN; đánh giá về số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Việt Nam từ khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đồng thời đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, bổ sung chỉ tiêu thông tin thống kê theo vùng" là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với Tổng cục Thống kê-Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 16/8, tại Hà Nội.

Có khoảng 90.000 mét khối đất đá sạt lở đã được thu dọn sau mưa lũ.

Tổng cục Đường bộ mới có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lớn gây ra từ ngày 11-14/8 trên các tuyến quốc lộ.

Dự kiến, các ki-ốt còn lại sẽ hoàn thành tháo dỡ xong trước ngày 25/8.

YBĐT - Chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị để mang lại diện mạo mới cho khu vực các hồ nước ở trung tâm thành phố và tích cực truyên truyền nâng cao ý thức của người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một chủ trương đúng đắn của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục