Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/8/2016 | 5:39:48 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 29/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc với ông Shim In Bo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và một số nhà đầu tư của Hàn Quốc đến thăm và tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư xây dựng khu công nghiệp và khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư Hàn Quốc đã quan tâm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái.

Đồng chí nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh có điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư như có tuyến đường cao tốc Nội Bài– Lào Cai đi qua và có hệ thống giao thông đồng bộ về đường thủy, đường sắt, đường bộ thuận lợi để kết nối giao thương với các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, Yên Bái có nhiều tiềm năng về đất đai, du lịch, môi trường đầu tư kinh doanh và có những cơ chế chính sách, thủ tục hành chính thuận lợi, thông thoáng, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khi đến đầu tư tại tỉnh.

Qua buổi làm việc này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc có thể nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu để quyết định đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp hoặc du lịch nghỉ dưỡng tại Yên Bái.

Ông Shim In Bo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Yên Bái. Qua thực tế khảo sát Khu công nghiệp Minh Quân và hồ Thác Bà, ông đánh giá cao tiềm năng của tỉnh. Phía Hiệp hội mong muốn được cung cấp kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và một số thông tin như việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp, công tác vận chuyển hàng hóa từ Yên Bái đi các tỉnh, đặc biệt là Lào Cai, Hải Phòng và sang Trung Quốc; những chủ trương, chính sách ưu đãi của tỉnh cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiệp hội cũng đặc biệt quan tâm đến các hạ tầng điện, nước và dịch vụ, về đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với từng lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quỹ đất cho khu công nghiệp, kế hoạch thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, các thông tin cần thiết nếu triển khai dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời tại Yên Bái.

Quang cảnh buổi làm việc.

Giải đáp những kiến nghị từ phía Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và hiện đang được tiếp tục rà soát, bổ sung. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có những quy hoạch cụ thể về giao thông, công nghiệp, dịch vụ và các quy hoạch liên quan đến phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu công nghiệp nằm ở các địa bàn thuận lợi cho giao thông đi lại; riêng thành phố Yên Bái đã quy hoạch 3 khu công nghiệp tập trung. Mặt khác, Yên Bái đang xây dựng 2 khu công nghiệp sạch để thu hút các nhà đầu tư FDI. Tỉnh cũng đang rà soát, bổ sung và xây dựng thêm một số quy hoạch khác để phù hợp với xu thế hội nhập, thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái.

Về cơ chế chính sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi xúc tiến đầu tư tại Yên Bái. Trong đó tỉnh sẽ vận dụng tối đa các chính sách của Trung ương về tiền thuê đất, thuê mặt nước..., sẽ áp dụng mức thấp nhất theo khung giá mà Nhà nước quy định; hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động, đảm bảo các điều kiện thiết yếu về hạ tầng điện, nước cho sản xuất, hạ tầng viễn thông, hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, tỉnh đang xúc tiến phối hợp với cảng Hải Phòng xây dựng cảng đường thủy nội địa và trung tâm logistics vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đối với dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời tại Yên Bái của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ chủ trương và sẽ cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ các nhà đầu tư nghiên cứu, xúc tiến.

Đức Toàn

Các tin khác
Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Trạm Tấu hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

YBĐT - Tháng 8, tháng cao điểm của những đợt mưa dông kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp của các huyện vùng cao. Song nhờ chủ động, tích cực chỉ đạo bà con nông dân từ khâu thu hoạch lúa đông xuân đến việc gieo cấy vụ mùa đúng khung thời vụ, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh nên đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa của huyện Trạm Tấu sinh trưởng, phát triển tốt và đang bước vào giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, hứa hẹn một vụ mùa năng suất cao.

Hội viên Hội CCB tỉnh chăm sóc rừng trồng.

YBĐT - Trong thời gian qua, các hội viên Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh đã tham gia nhận bảo vệ 26.421ha rừng phòng hộ đặc dụng, nhận khoán 19.550ha đất rừng tự nhiên sản xuất để trồng cây lâm nghiệp...

YBĐT - Theo Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Nghĩa Lộ, hiện nay gần 760 ha lúa mùa của thị xã đang trong giai đoạn trỗ chắc xanh và cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn thị xã có mưa rất to đã khiến cho một số diện tích lúa bị đổ, cộng thêm mưa nhiều đã khiến cho rầy nâu, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích lúa mùa.

YBĐT - Đội Quản lý thị trường số 5 (Chị cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái) quyết định xử phạt lái xe Nguyễn Văn Hùng (đồng thời là chủ hàng) 15 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 450 kg đùi gà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục