Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nắm bắt tình hình sản xuất đầu năm của các doanh nghiệp trên địa bàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2025 | 2:30:27 PM

YênBái - Đoàn công tác của Sở Công thương tỉnh Yên Bái vừa đi kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh những tháng đầu năm tại một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp phía Nam, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và một số nhà máy chế biến đá, chế biến xi măng trên địa bàn tỉnh để chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2025.


Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã  đã bắt tay vào sản xuất với tinh thần lao động hăng say, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của cả năm 2025. Nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô để đáp ứng đơn hàng gia tăng. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ khâu đảm bảo nguồn nguyên liệu, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đến bố trí nhân lực phục vụ sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, kế hoạch sản xuất năm 2025; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở sản xuất công nghiệp đang gặp phải về chất lượng nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng lao động, công tác triển khai giải phóng mặt bằng các dự án mới, các chính sách mới về thuế đối với doanh nghiệp.


Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra tình hình sản xuất và xuất khẩu sản phẩm bột đá tại Công ty YBM thuộc Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

Các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp đã được đoàn công tác tiếp thu đầy đủ,  tổng hợp những khó khăn vướng mắc để phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, đoàn công tác đề nghị các doanh nghiệp tập trung phát triển thị trường mới cho các sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn, giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống; tiếp tục xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chí của các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành có hiệu quả các website quảng bá sản phẩm, thương hiệu, ngành hàng.

 Được biết, Năm 2024, đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 333 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 4.100 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3.458 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 55.000 tỷ đồng. Đến hết 2024, các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước đạt trên 1.630 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% tổng thu cân đối trên địa bàn. Trong năm, đã giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động, tăng 0,43% so với năm 2023. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến hết năm 2024 là trên 50.600 người. 


Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu

Dự báo năm 2025 các doanh nghiệp của tỉnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với không khí nhộn nhịp, hối hả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm mới, hy vọng rằng, năm nay sẽ là một năm các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái gặt hái nhiều thành công, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% của tỉnh; góp phần chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh trong năm 2025 - năm bứt phá về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Mạnh Cường

Các tin khác
Du khách trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại Homestay Cương Chinh, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ.

Nhiều năm nay, thị xã Nghĩa Lộ gắn liền với thương hiệu du lịch văn hóa, là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, những câu chuyện lịch sử đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, du lịch Nghĩa Lộ đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc làm mới các sản phẩm cũ, tạo nên sức hút mới cho du khách trong và ngoài nước.

Vườn chanh tứ quý mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Chính quyền đồng hành, nhân dân hưởng ứng, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã và đang xây dựng được nền tảng kinh tế bền vững. Nhiều hộ dân địa phương đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, mang lại thu nhập ổn định.

Vàng nhẫn và vàng miếng tiếp tục tăng mạnh.

Giá vàng thế giới hôm nay (19/2) tiếp đà tăng mạnh khi giới đầu tư tiếp tục đổ xô vào vàng thỏi để tìm nơi trú ẩn an toàn. Cùng chiều, giá vàng trong nước vọt tăng, vượt 91 triệu đồng/lượng.

Người dân Làng Câu trao đổi kinh nghiệm thu hoạch và chế biến quế.

Làng Câu là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, có 90% là đồng bào Dao sinh sống. Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, kinh tế bấp bênh, đói kém. Nhưng với tinh thần vươn lên, nhiều người Làng Câu đã chăm chỉ chịu khó lao động, sản xuất, vượt lên đói nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục