Ban chỉ đạo 389 Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2017: Xác định không có vùng cấm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2017 | 6:02:21 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 22/2, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Tạ Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Qua đó đã đảm bảo tốt cung cầu hàng hóa, không để xảy ra vụ việc nổi cộm, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, ổn định và phát triển trên địa bàn. Năm 2016, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý 1.532 vụ vi phạm hành chính với 1.532 đối tượng vi phạm, tổng thu nộp ngân sách Nhà nước trên 42 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và của các sở, ban, ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016. 

Đồng chí cho rằng, năm 2017 dự báo tình hình thị trường tiếp tục có những biến động, giá cả có thể sẽ tăng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ còn diễn biến phức tạp, gây tác hại nhiều mặt tới sản xuất và đời sống của người dân.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần  tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tập huấn, đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho lực lượng thực thi đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

UBND các huyện thị, thành phố cần có phương án chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn khoáng sản địa phương, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các lực lượng; làm tốt công tác quản lý hàng giả, chống đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt, chú trọng nhóm hàng vàng, ngoại tệ, lương thực, xăng dầu, thuốc chữa bệnh… và các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; tăng cường kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm; triển khai kiểm tra các hoạt động xúc tiến thương mại như quảng cáo, khuyến mại, hội chợ triển lãm, bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; các ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp tổ chức tuyên truyền đối với hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Văn Thông

Các tin khác

YBĐT - Huyện Mù Cang Chải có khoảng trên 4.400 ha đất ruộng song đến nay mới có khoảng 1.600 ha được đưa vào sản xuất lúa xuân. Với những diện tích không có nước để trồng lúa, huyện đã trồng 500 ha cây cải dầu, 20 ha lúa mì, 15 ha khoai tây và 100 ha gừng. Các loại cây trồng này đều đang phát triển tốt đã mở ra những tín hiệu vui, giúp nông dân vùng cao Mù Cang Chải có thêm việc làm, tăng thu nhập.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất tạo khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

YBĐT - Sản xuất nông nghiệp đã có những bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dần từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kinh tế hộ sang mô hình trang trại, gia trại, liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng.

Vụ đông xuân này, huyện Mù Cang Chải gieo cấy 1.600 ha bằng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như CT16, C ưu đa hệ số 1... Từ giữa tháng 2, bà con đã hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân.

YBĐT - Thời điểm này của nhiều năm trước, ở Mù Cang Chải, ruộng nương thường phải “ngủ đông” do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những năm gần đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nông nghiệp trong thâm canh, tăng vụ, tư duy sản xuất của đồng bào đã đổi thay rõ rệt.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 1536/BNN-TY gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục