Giá thịt lợn tăng vọt: Khuyến cáo từ nhiều phía!

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2017 | 2:04:25 PM

Chỉ trong vòng một tuần gần đây, mức giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng vọt nhưng các cơ quan chức năng đã đồng loạt đưa ra những khuyến cáo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ trong vòng một tuần gần đây, mức giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng vọt từ mức chỉ khoảng 22.000 - 23.000đồng/kg lên khoảng 36.000 đồng/kg, có nơi đã cán mốc 40.000 đồng/kg. Khả năng giá sẽ còn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đây chưa chắc là tín hiệu vui hoàn toàn với người chăn nuôi bởi một lý do chính được cho là khiến giá tăng là do người chăn nuôi đã không còn mặn mà với việc nuôi lợn, dẫn tới nguồn cung đang ít đi.

Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, mặc dù giá lợn tăng nhưng người dân cần cân nhắc việc tái đàn lại vào thời điểm này để tránh rơi vào "vết xe đổ" khủng hoảng thừa đợt vừa rồi.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng có khuyến cáo tương tự khi nhấn mạnh cần xem xét thận trọng tín hiệu tăng giá hiện giờ có phải là bền vững hay không? Nếu tăng đàn nhanh chóng có thể lại quay lại việc phải giải cứu heo.

Trong khi đó, theo đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam, có thể có một lý do khác khiến giá tăng là thông tin phía Trung Quốc đang thu mua lợn vì bị ảnh hưởng thiên tai.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đường đi của cơn bão số 2.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1025/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khắc phục hậu quả bão số 2 năm 2017.

Ngày 16/7/2017 Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn ( PCTT&TKCN) Bộ Thông tin và Truyền Thông, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã ký Công điện số 03/CĐ-BTTTT ngày 16/7/2017 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông: VNPT, Viettel, MobiFone, Vishipel, VNPOST;Thành viên BCH PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.

Anh Lường Văn Sai - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Trạm Tấu (thứ 3 bên trái) hướng dẫn bà con cách phát hiện, phòng chống sâu bệnh hại lúa.

YBĐT - Nhắc tới huyện vùng cao này, trong mỗi câu chuyện trước đây, người ta thường nói về sự đói nghèo, lạc hậu và vẫn nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước. Thế nhưng, giờ đây đã có một Trạm Tấu đổi thay, từ trong đói nghèo, dần vươn lên phát triển, có cuộc sống no ấm.

Xã An Bình hiện có 5 hộ chăn nuôi trâu, bò theo phương thức bán công nghiệp với quy mô từ 10 con trở lên và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Xã tập trung chỉ đạo phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục