Chi nhánh Lưới điện cao thế Yên Bái vận hành an toàn lưới điện

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 11:05:45 AM

YBĐT - Hiện nay, Chi nhánh Lưới điện cao thế Yên Bái đang quản, lý vận hành hơn 300 km đường dây 110 kV, 3 trạm biến áp với tổng dung lượng 185 MVA .

Ông Lò Văn Chiêm - Giám đốc Chi nhánh Lưới điện cao thế (LĐCT) Yên Bái cho biết: Chi nhánh LĐCT Yên Bái là đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh miền núi cửa ngõ vùng Tây Bắc và giữ vai trò hết sức quan trọng trong cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân ở tỉnh Yên Bái. Lưới điện 110 kV trải dài trên một địa bàn rộng lớn, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn, vì vậy, công tác quản lý, vận hành luôn được lãnh đạo Chi nhánh đặc biệt quan tâm, nhất là vào các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

Để đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn cho các phụ tải, những năm qua, với sự quan tâm của Công ty LĐCT miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lưới điện của Chi nhánh đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, nâng cao năng lực truyền tải các tuyến đường dây, nâng công suất các trạm biến áp (TBA). Hiện nay, Chi nhánh đang quản, lý vận hành hơn 300 km đường dây 110 kV, 3 trạm biến áp với tổng dung lượng 185 MVA . 

Chi nhánh LĐCT Yên Bái cũng luôn chú trọng đào tạo chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an toàn lao động; ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện; đầu tư xây dựng gắn với sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý các khiếm khuyết của thiết bị, giảm thiểu sự cố như sét, nhiệt độ tăng cao; đẩy mạnh tiết kiệm chi phí; giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, phối hợp tốt với nhân dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ở địa phương làm tốt việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ...

Do đó, dù địa bàn rộng, khối lượng đường dây lớn, TBA lớn nhưng thời gian qua, Chi nhánh LĐCT Yên Bái đã đảm bảo tốt việc cấp điện an toàn, liên tục cho địa phương. Đơn cử như đợt nắng nóng đầu tháng 6/2017, phụ tải tăng kỷ lục, khiến hệ thống truyền tải chịu áp lực cao, máy biến áp T2 Trạm 110 kV Yên Bái liên tục quá tải trên 11% trong thời gian dài, làm nhiệt độ dầu và cuộn dây tăng cao.
 
Cán bộ, kỹ sư, công nhân Trạm đã có sáng kiến thiết kế hệ thống phun nước làm mát cho hệ thống cánh tản nhiệt của MBA T2 với việc thiết kế một bộ giàn phun nước làm từ những ống nhựa Tiền phong có đường kính 21 mm, phun nước vào hệ thống cánh tản nhiệt của máy. Kết quả, đã làm giảm nhiệt độ máy xuống thấp, giữ ổn định cho máy vận hành an toàn. Đặc biệt là, nếu không chuẩn bị tốt, tập trung cao độ, ứng trực 24/24h với những giải pháp kịp thời thì chỉ cần một sự cố nhỏ có thể gây mất điện trên diện rộng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, trong đó có việc đảm bảo vận hành lưới điện cao áp, vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, Chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư và công nhân; tăng cường kiểm tra và quản lý sâu sát thiết bị vận hành theo chuyên đề; đặc biệt, trên cơ sở phân tích xác định rõ nguyên nhân sự cố... từ đó, đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa, thay thế hợp lý, ngăn ngừa sự cố trên lưới điện.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho hệ thống lưới điện 110 kV vận hành an toàn, ổn định, Chi nhánh cũng kiến nghị khẩn trương triển khai dự  án  xây dựng trạm 110 kV Yên Bái II, trạm 110 kV Văn  Yên.... để giảm tải cho Trạm 110 kV Yên Bái, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Cung cấp thêm trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa, thí nghiệm để có thể xử lý và khắc phục nhanh các sự cố, khiếm khuyết trên lưới  điện.

Chi nhánh LĐCT Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó đi lên, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên toàn đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững ổn định lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Nguyễn Trung Cao

Các tin khác
Lứa cây húng quế thứ hai của anh Hoàng Văn Ninh chuẩn bị cho thu hoạch.

YBĐT - Từ tháng 12 năm 2016, anh Hoàng Văn Ninh ở Hà Nội cùng một số người ở thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên bắt đầu trồng cây húng quế. 

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn nông dân cách kiểm tra, theo dõi các loại sâu, bệnh hại lúa để phòng chống kịp thời.

YBĐT - Vụ mùa năm nay, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy gần 760 ha lúa mùa. Hiện tại, lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trỗ bông và đây cũng là thời kỳ các loại sâu, bệnh hại có nguy cơ phát triển mạnh. Do đó, cùng với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nông dân đang tích cực thăm đồng, thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Chăn nuôi bò bán công nghiệp kết hợp trồng cỏ của anh Trần Trung Kiên ở  Làng nông Thuận Thiên - thôn Mạ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Những năm gần đây, thời tiết, khí hậu diễn biến ngày một khắc nghiệt, khó lường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống; trong đó, có sản xuất nông lâm nghiệp cả nước và tỉnh Yên Bái.

(Ảnh minh hoạ).

Bộ Tài chính cho rằng, nghiên cứu đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tới 97-98% tổng số doanh nghiệp, là "cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế"

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục