Mù Cang Chải khắc phục các công trình thủy lợi sau lũ quét

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/9/2017 | 8:09:45 AM

YBĐT - Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 2/8 rạng sáng 3/8 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, thiệt hại về thủy lợi là 141 công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới cho 547 ha lúa ở các xã Dế Xu Phình, Kim Nọi, Lao Chải, La Pán Tẩn, Pá Lau, Nậm Có, Chế Tạo và Chế Cu Nha.

Để bảo đảm nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông phối hợp với các xã và các chủ hộ dùng nước khắc phục tạm thời các công trình thủy lợi. Đến nay, đã có 113/134 công trình bảo đảm tưới cho sản xuất nông nghiệp như: Dế Xu Phình đã khắc phục được 12/12 công trình, Kim Nọi 56/56, Lao Chải 7/24, La Pán Tẩn 16/20…

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn lực khắc phục khẩn cấp 27 công trình thủy lợi (Kim Nọi 11, Dế Xu Phình 2 , Lao Chải 7, Chế Tạo 2, La Pán Tẩn 2 , Chế Cu Nha 2, Nậm Có 1 ) để ổn định tưới lâu dài cho 128,32 ha đất nông nghiệp của đồng bào. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực để sửa chữa, kiên cố khắc phục lâu dài các hạng mục đập đầu mối, kênh dẫn phục vụ tưới cho 418,68 ha.
 
Một số hình ảnh về công tác khắc phục các công trình thuỷ lợi sau lũ:
 
 
Người dân xã Chế Cu Nha tham gia khơi dòng tại thủy lợi Trông Dề Chú, tạm thời lấy nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 
 
Công nhân Xí nghiệp Thủy nông và nhân dân xã Kim Nọi khắc phục đường nước của công trình thủy lợi Giàng A Trừ bị lũ phá hỏng.

Công trình thủy lợi Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha bị lũ phá hủy, người dân trong xã đang cố gắng đào đất đá để sớm có nước tưới tiêu.

          Công trình thủy lợi Giao Pông Chua, xã Khao Mang khắc phục đến đâu đều được người dân bảo vệ, trông coi.

Nguyễn Thanh

Các tin khác
Nông dân thị xã Nghĩa Lộ thu hoạch lúa mùa.

YBĐT - Thời điểm này, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, giải phóng đất để sản xuất vụ đông 2017. Vụ mùa năm nay, Nghĩa Lộ sản xuất vụ mùa trong điều kiện không mấy thuận lợi, nắng nóng, mưa nhiều nhưng năng suất vẫn đạt hơn 50 tạ/ha.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

YBĐT - Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để xem xét hồ sơ, phương án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Thi công tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi trung tâm xã Mồ Dề.

YBĐT - Là huyện vùng cao, các công trình hạ tầng nông thôn còn thô sơ, thiếu thốn. Để từng bước đầu tư, nâng cao chất lượng các công trình nhằm tăng hiệu quả sử dụng cho đời sống nhân dân, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo, đôn đốc sát sao các ban, ngành chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng hàng năm trên địa bàn.

Huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị đầu bờ về việc thử nghiệm đưa các giống ngô năng suất cao vào gieo trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

YBĐT - Đến nay, mỗi vùng chuyên canh tập trung đều phát huy được lợi thế riêng, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường như: quế, chè, tre măng Bát độ, quả có múi, gỗ rừng trồng hay vùng trồng dâu nuôi tằm…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục