Lục Yên: 99% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2017 | 6:47:55 AM

YBĐT - Trong thời gian qua, từ các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, huyện Lục Yên đã tăng cường nâng cấp, xây dựng mới hệ thống điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân. 

Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ dân dùng điện lưới quốc gia toàn huyện đạt 99%. Tuy nhiên, do đặc điểm địa bàn rộng, dân cư nhiều nơi chưa tập trung, xa nguồn điện chính, nên chất lượng điện sử dụng kém; một số hộ dân ở vùng khó khăn chưa có điện…

Vì vậy, thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng cung ứng điện nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ngày càng cao của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong sử dụng, tiêu thụ điện.

Khắc Điệp

Các tin khác
Nhiều mỏ khai thác đá hoa trắng ở Lục Yên thải loại sau quá trình khai thác có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

YBĐT - Tháng 10/2015, Sở Công thương Yên Bái đã triển khai Đề tài khoa học "Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”, được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 16/10/2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuống đồng cùng bà con trồng ngô đông.

YBĐT - Sáng 20/9, tại thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua sản xuất vụ đông năm 2017.

Ảnh minh họa.

Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề nghị không đúng đối tượng được phép chi bằng tiền mặt theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mô hình trồng nấm của gia đình ông Hà Văn Việt

YBĐT - Hàng năm, cứ vào vụ thu hoạch, khắp cánh đồng Mường Lò lại nghi ngút khói do nông dân đốt vỏ trấu gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nông dân ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đã tận dụng vỏ trấu, rơm rạ sau thu hoạch để trồng nấm sò cho thu nhập cao, mở ra một hướng đi mới cho nông dân vùng Mường Lò đồng thời góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục