Yên Bái: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017 | 8:22:16 AM

YBĐT - Nếu như năm 2016 Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 13.181 tỷ đồng thì trong năm 2017 Yên Bái đã có 44 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Một số dự án có quy mô, vốn đầu tư lớn của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tiềm năng như Tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế  Chân - Thiện - Mỹ, các nhà đầu tư Hàn Quốc....

Doanh nghiệp của Ấn Độ hợp tác sản xuất đá Cẩm Thạch tại huyện Lục Yên.
Doanh nghiệp của Ấn Độ hợp tác sản xuất đá Cẩm Thạch tại huyện Lục Yên.

Năm 2017 đã qua đi, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,22%, các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch, trong đó nổi bật là thu hút đầu tư. Những kết quả của năm 2017 là nền tảng, là nguồn lực mạnh mẽ để Yên Bái vững bước vào năm 2018 với niềm tin và quyết tâm mới.

Những năm gần đây, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ. 

Với phương châm "Các nhà đầu tư đến Yên Bái là công dân Yên Bái. Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, tỉnh đặc biệt chú trọng đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua khảo sát doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, cà phê doanh nghiệp...
 
Yên Bái đã chủ động phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại sứ quán các nước... tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư, tổ chức, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư.
 
Tỉnh đã có những đổi mới căn bản trong cải cách thủ tục hành chính và cho thấy rõ hơn về quan điểm nhất quán, quyết liệt của tỉnh trong việc đề cao, coi trọng doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp, vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Không chỉ cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, Yên Bái còn phát huy
nội lực, đầu tư mạnh mẽ phát triển hạ tầng cơ sở, nhất là mạng lưới giao thông vùng, liên vùng, liên tỉnh.
 
Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng 4 khu, 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.500 ha; trong đó, có 3 khu công nghiệp với diện tích trên 800 ha nằm trong hệ thống các khu công nghiệp quốc gia. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp đều đáp ứng nhu cầu phát triển, nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Yên Bái cũng đã rà soát xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư...
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiếp tục khẳng định thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Năm 2017, Yên Bái tập trung vào 3 mũi nhọn chính tạo bước đột phá là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực cao; phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông.
 
Tổng nguồn vốn phát triển đạt trên 10.000 tỷ đồng, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thi công 10 công trình trọng điểm và giải ngân trên 3.289 tỷ đồng; triển khai hàng loạt dự án nâng cấp, xây dựng đô thị và các tuyến đường liên vùng; thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương; quy trách nhiệm cho người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra công vụ, đồng thời ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư đảm bảo công bằng, minh bạch, kịp thời; thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp để tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... để đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình đầu tư dự án.
 
Sự chỉ đạo quyết liệt, sự chung sức, đồng lòng cùng những cơ chế, chính sách đặc thù, Yên Bái đã khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế và là vùng đất lành đối với các nhà đầu tư. Nếu như trước đây mới chỉ có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì nay đã có những tập đoàn lớn trong nước, ngoài nước đến đầu tư và nếu như năm 2016 Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 13.181 tỷ đồng thì trong năm 2017 Yên Bái đã có 44 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng (tăng 12 dự án, tăng 2.600 tỷ đồng). 

Các dự án tập trung vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng và chế tạo... Trong đó, có một số dự án có quy mô, vốn đầu tư lớn của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp có tiềm năng như: Dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Đô thị IC12 của Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái có vốn đầu tư đăng ký trên 2.731 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Tân Thịnh, phường Đồng Tâm và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế  Chân - Thiện - Mỹ vốn đăng ký gần 5.000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của các nhà đầu tư Hàn Quốc (Công ty TNHH PNTECH, Công ty TNHH KUMYOUNGGENG, Công ty TNHH TRUWIN) với tổng vốn đăng ký đầu tư 220 triệu USD; Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc của Công ty TNHH PNTECH VINA với vốn đầu tư trên 12 triệu USD. Hay như dự án đầu tư Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất sản phẩm Cover Glass bằng máy móc, thiết bị tiên tiến nhất với sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của Sam Sung Electronics có công suất 54 triệu sản phẩm/năm với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.
 
 
Phối cảnh công trình Khu trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái đang thi công tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
 
Trong năm 2017, toàn tỉnh đã có 210 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký trên 3.450 tỷ đồng, đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 1.777 doanh nghiệp. Những kết quả đó, không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của tư duy mới, cách làm mới của tỉnh trong xúc tiến đầu tư. Trong thu hút đầu tư chú trọng đến các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính, nhất là doanh nghiệp tư nhân tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội.

Phát huy những thành công trong năm 2017, năm 2018 và những năm tiếp theo Yên Bái tiếp tục cam kết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, tiếp tục ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như hỗ trợ tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; công khai minh bạch hóa toàn bộ  thủ tục hành chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm... kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua khảo sát, đối thoại, "Cà phê doanh nhân”...
 
Những giải pháp ấy là lời khẳng định cho phương châm: "Các nhà đầu tư đến Yên Bái là công dân Yên Bái, sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với mảnh đất Yên Bái thân thiện, mến khách và đầy tiềm năng kinh tế.  
 
Năm 2017, Yên Bái tập trung vào 3 mũi nhọn chính tạo bước đột phá là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực cao; phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông; tổng nguồn vốn phát triển đạt trên 10.000 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ thi công 10 công trình trọng điểm và đã giải ngân trên 3.289 tỷ đồng; triển khai hàng loạt dự án nâng cấp, xây dựng đô thị và các tuyến đường liên vùng; thành lập ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư; đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương; quy trách nhiệm cho người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra công vụ, đồng thời ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư đảm bảo công bằng, minh bạch, kịp thời; thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp để tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... để đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình đầu tư dự án.
 
Thanh Phúc

Các tin khác
Cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên hướng dẫn các hộ dân thôn 12, xã Báo Đáp cách đốn tỉa, chăm sóc cây dâu.

YBĐT - Chương trình trồng dâu, nuôi tằm của huyện Trấn Yên đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho 872 hộ thuộc 9 xã trong huyện; mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. 

YBĐT - Cùng với vùng chè, vùng tre măng Bát Độ, huyện Trấn Yên đã và đang hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở các xã phía Tây, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục