Nông dân Việt Thành đi đầu sản xuất kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2018 | 8:07:24 AM

YBĐT - Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, hàng năm, xã Việt Thành có trên 400 hộ đăng ký tham gia, trong đó 70% đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 80 triệu -300 triệu đồng/năm.

Hội viên Nguyễn Văn Quỳnh, thôn 6, xã Việt Thành trồng nấm Linh chi thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Hội viên Nguyễn Văn Quỳnh, thôn 6, xã Việt Thành trồng nấm Linh chi thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là nòng cốt trong phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020; Nghị quyết số 04 của Trung ương Hội về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định 673 của Chính phủ về phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của nông dân giai đoạn 2011 - 2020…

Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất…
 
Đồng chí Vũ Viết Đồng – Chủ tịch HND xã cho biết: "Với 516 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các loại nông phẩm. Việt Thành có 3 vùng kinh tế trọng điểm: khu vực Đồng Phúc chủ yếu là sản xuất lâm nghiệp và các cây công nghiệp như quế, chè, tre măng Bát độ; khu vực Phú Thọ sản xuất lúa chất lượng cao và kinh doanh dịch vụ; khu vực Lan Đình trồng dâu nuôi tằm.
 
Do bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu của xã từ 40% năm 2011 lên 70% năm 2017. Hiện nay, Hội chỉ còn 4 gia đình hội viên nghèo, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018 xã sẽ không còn gia đình hội viên nghèo”.
 
Để giúp nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác, Hội đã vận động hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy ở 121,6 ha lúa đông xuân, 105,2 ha lúa mùa, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha/vụ. Tận dụng đất vườn và đất soi bãi, nhân dân còn trồng được 117 ha ngô, 5,5 ha khoai lang, 7 ha lạc, 43 ha sắn và trên 100 ha rau màu các loại.
 
Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, hàng năm, xã có trên 400 hộ đăng ký tham gia, trong đó 70% đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 80 triệu -300 triệu đồng/năm.
 
Điển hình như gia đình hội viên Đặng Văn Thành - Chi hội 4 đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp với quy mô 100 con lợn và 1.000 con gà/lứa, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; Trần Trọng Thao - Chi hội 9 trồng trên 500 m2 cây dâu nuôi tằm, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; Nguyễn Văn Thành - Chi hội 3 đầu tư chăn nuôi 20 con trâu bò, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm…
 
Tham gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, hội viên đã đóng trên 15.000 ngày công; trên 100 gia đình hội viên tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn và ngõ xóm và tham gia bê tông đường giao thông, nạo vét, cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng, tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn…

Đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội, đoàn kết, đổi mới, thiết thực là những nhiệm vụ trọng tâm của HND xã Việt Thành đề ra cho hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, góp phần cùng chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và nhân dân xây dựng xã Việt Thành phát triển toàn diện, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Thái Hưng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

YBĐT - Chiều 23/1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thừa ủy quyền, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tặng bằng khen của các bộ, ngành Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

YBĐT - Ngày 23/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

YBĐT - Từ cuối năm 2016, nhiều hộ nông dân lao đao vì thịt lợn hơi rớt giá, anh Phạm Trường Giang, thôn Liên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái vẫn thu về hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn, bởi lợn nhà anh nuôi hầu hết là lợn rừng. Với giá ổn định 120.000 đồng/kg, cao gấp 4 lần giá lợn hơi thông thường, mỗi năm anh Giang thu lãi gần 200 triệu đồng.

Vùng chè nguyên liệu huyện Văn Chấn.
(Ảnh: Thu Trang)

YBĐT - Những năm gần đây, công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã có những chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục