Sạt lở ở Yên Bái gây tắc đường trên quốc lộ 37

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/5/2018 | 10:48:29 AM

Chiều tối 4/5 và rạng sáng 5/5, khu vực phía tây tỉnh Yên Bái đã có mưa vừa đến mưa to, gây sạt lở, tắc đường cục bộ tại nhiều điểm trên quốc lộ 37.

Nhiều điểm sạt lở nhỏ trên quốc lộ 37 gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.
Nhiều điểm sạt lở nhỏ trên quốc lộ 37 gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Trận mưa đã gây sạt lở hàng chục điểm trên quốc lộ 37 đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đặc biệt, tại Km 338 +820 thuộc địa phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn có điểm sạt lở taluy dương kéo dài khoảng 40m với khối lượng đất đá ước tính gần 100m3, gây tắc đường từ huyện Văn Chấn (Yên Bái) đi huyện Phù Yên (Sơn La).
 


Các phương tiện bị ách tắc nối đuôi nhau kéo dài

Ngay sau khi có thông tin sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hướng dẫn, điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo không cho các phương tiện đi vào các khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí máy móc, phương tiện khắc phục sự cố.

Đến khoảng hơn 9h30’ ngày 5/5 thông xe tại điểm ách tắc này.

Diễn biến liên quan, mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều nhà dân ở tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị ngập úng.


Mưa lớn làm đoạn đường Trần Quốc Hoàn, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn ngập úng
 
Mưa lớn kéo dài khiến nước, bùn tràn vào gây ngập úng nhiều nhà dân. Bên cạnh đó, đoạn đường Trần Quốc Hoàn, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đang trong thời gian thi công bị đất đá lấp chặn lại nên cũng bị ngập sâu.
 
Trong hai ngày nay, tại Sơn La có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi, ngập úng ở vùng trọng vẫn có thể xảy ra. Vì vậy bà con cần có biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương vừa xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018.

YBĐT - Khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước lạnh tự nhiên lý tưởng là tiềm năng để Mù Cang Chải thu hút đầu tư phát triển kinh tế nghề nuôi cá nước lạnh. Đã có những bước đi ban đầu mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn và Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, thu hái chè đúng kỹ thuật tạo năng suất cao.

YBĐT - Kết thúc niên vụ sản xuất kinh doanh chè 2017, toàn tỉnh thu hái được gần 80.000 tấn chè búp tươi (giá chè trung du từ 3.200 - 3.500 đồng/kg; chè lai LDP1, LDP2 từ 4.000 - 4.500 đồng/kg, giá chè Shan vùng cao, chè nhập nội bình quân từ 12.000 - 20.000 đồng/kg), giá trị đạt trên 320 tỷ đồng.

YBĐT - Hiện nay một số địa phương giáp ranh như: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên và huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã có dịch lở mồm long móng (LMLM) xảy ra và diễn biến dịch bệnh rất phức tạp. Vì thế, nguy cơ lây lan sang đàn gia súc trên địa bàn huyện Văn Chấn là rất cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục