Yên Bái chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại lúa

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/5/2018 | 8:06:03 AM

YBĐT - Hiện toàn tỉnh có 12.928 ha/19.658 ha lúa xuân đã trỗ bông. Theo thống kê, hiện có 3.617 ha đang bị bệnh khô vằn và rầy nâu, rầy lưng trắng. 

Người dân Văn Chấn chăm sóc lúa xuân.
Người dân Văn Chấn chăm sóc lúa xuân.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp, các địa phương đang tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực để kịp thời ngăn chặn sâu, bệnh phát sinh.

Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh đưa vào gieo cấy 19.658 ha lúa xuân, tăng 22,8 ha so với vụ đông xuân trước. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích, chủ lực là các giống Nghi hương 305, TH 3-3, Việt lai 20, C.ưu đa hệ số 1, D.ưu 6511, CT 16, Nhị ưu 838, Nông ưu 28, LY 2099, Kim ưu 725, còn lại là giống lúa thuần gồm: Hương chiêm, Thiên ưu 8, TBR225, BC15, ĐS1, JO2, Séng cù, KD18, HT1.
 
Đến thời điểm này, hơn 10.000 ha lúa xuân trà I, đang trong giai đoạn trỗ - ngậm sữa - chắc xanh; trà 2 đang trong giai đoạn đòng - trỗ. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, sâu, bệnh hoành hành trên lúa. 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, bệnh khô vằn đã xuất hiện trên diện tích 2.364 ha ở các huyện: Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái.
 
Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ là 1.253,2ha, trung bình là 734,9 ha, nặng là 376 ha, diện tích nhiễm cao hơn chu kỳ nhiều năm 716 ha. Bệnh khô vằn gây hại sẽ làm giảm năng suất và chất lượng lúa gạo, hạt lúa bị lép lửng, gạo xay bị nát, chất lượng gạo thấp.
 
Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn cả là ở nhiều địa phương, rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại. Nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời thì dịch sẽ còn tiếp tục lan rộng và có nhiều khả năng gây cháy rầy trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa vụ xuân. 

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tính đến ngày 17/5, toàn tỉnh đã có 1.203 ha lúa nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng với mật độ phổ biến từ 500 - 960 con/m2, nơi cao từ 700 - 2.000 con/m2.
 
Trước diễn biến tình hình sâu, bệnh như trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường xuyên điều tra đồng ruộng để thống kê diện tích nhiễm bệnh, dự báo chính xác, ra thông báo chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp phòng trừ để ngành có chỉ đạo kịp thời trong việc phòng chống dịch bệnh.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, tổ chức 65 đợt kiểm tra tình hình sâu, bệnh trên các cây trồng chính trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm đồng phối hợp với nông dân phát hiện sâu, bệnh kịp thời và hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ.
 
Để phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc đặc trị và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng; tăng cường hướng dẫn cho nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. 

Nhờ đó, các địa phương đã tổ chức hướng dẫn bà con nông dân phun phòng trừ khá hiệu quả. Đến nay, bà con nông dân đã phòng trừ được gần 1.150 ha lúa nhiễm bệnh khô vằn và 750 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng có tỷ lệ cao.

Mặc dù dịch bệnh đã được khống chế nhưng theo dự báo của ngành chuyên môn trong thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mưa nắng bất thường sẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng.
 
Bà con nông dân không nên chủ quan, lơ là, cần tích cực thăm đồng chủ động phát hiện kịp thời sâu, bệnh hại lúa, để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đặc biệt, thời gian tới, cần tập trung diệt bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, tập đoàn rầy. 

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng có tính kháng thuốc rất cao, vì thế, muốn trừ rầy hiệu quả và ít tốn kém, nông dân cần phun thuốc khi thật cần thiết khi mật độ gây hại ở ngưỡng từ 2.000 con/m2 trở lên. Không nên phun thuốc trong ruộng khi không có rầy hoặc rầy xuất hiện với mật độ thưa thớt.
 
Khi mật độ rầy đến ngưỡng phải phun trừ bằng thuốc, bà con nên chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật trừ rầy đặc hiệu như: Midan 10WP, Admire 50 EC, Actara 25 WG, Bassa 50 EC, Trebon 10EC; Victory 585EC; 300EC; Anvado 700 WG,Dragon 585 EC. 

Đối với bệnh khô vằn, những diện tích lúa nhiễm bệnh tỷ lệ 5 - 10% trở lên, cần hướng dẫn nông dân giữ đủ nước trên ruộng và dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Viladamycin, Hexaconazole.

Văn Thông

Các tin khác
UBND huyện Mù Cang Chải chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành việc kè, gia cố những điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa bão.

YBĐT - Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, năm 2018 sẽ có từ 4 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và có khoảng 2 - 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Mù Cang Chải, chủ yếu là hoàn lưu sau bão, ở trạng thái suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn sẽ gây ra lũ quét và sạt lở đất.

YBĐT - Chiều 22/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giải pháp thực hiện năm 2018 và công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2017.

Những năm gần đây các tỉnh miền núi phía Bắc phải ghánh chịu hậu quả rất nặng nề từ thiên tai trượt lở đất đá gây ra. Nguồn ảnh: Internet

Sáng 22/5, tại Lào Cai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm chuyển giao Đề án của Chính phủ "Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá (TLĐĐ) các vùng miền núi Việt Nam” cho 11 tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục