Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham dự "Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang kinh tế GMS năm 2018"

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/6/2018 | 4:51:24 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 11/6/2018, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã tham dự "Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang kinh tế GMS năm 2018" tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Lãnh đạo UBND huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) đón tiếp đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Lãnh đạo UBND huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) đón tiếp đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.


Đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Yên Bái tại cửa khẩu Hà Khẩu (huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có lãnh đạo UBND huyện Hà Khẩu, châu tự trị dân tộc Cáp Nê Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam và các cán bộ của UBND tỉnh Vân Nam.

"Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang kinh tế GMS năm 2018" với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương tới từ 6 quốc gia trong Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc), nhằm triển khai thực hiện sự đồng thuận sâu sắc đã đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 6, góp phần tăng cường giao lưu và trao đổi chính sách giữa chính quyền các địa phương Hành lang kinh tế GMS và xác định hợp tác dựa trên dự án cụ thể ở các lĩnh vực ưu tiên.

Tại diễn đàn, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái có bài phát biểu quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội, các chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Yên Bái và 2 dự án hợp tác với các địa phương trong Hành lang kinh tế GMS.

Đó là Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chuyên sâu các sản phẩm từ quế với tổng vốn đầu tư khoảng 30 - 35 triệu USD, công suất dự kiến 10.000 tấn nguyên liệu quế, hơn 20.000 tấn sản phẩm/năm tại huyện Văn Yên; Dự án đầu tư vùng trồng rau củ, quả an toàn, chất lượng cao tại tỉnh Yên Bái với tổng mức đầu tư dự kiến 13 triệu USD, công suất sản xuất dự kiến 20.000 tấn/năm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại thành phố Yên Bái.
 
 
Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai tại cửa khẩu Lào Cai, Việt Nam.

Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng là một khu vực được gắn kết với nhau bởi dòng sông Mê Kông, có diện tích 2,6 triệu km2 và dân số khoảng 340 triệu người. 

Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) được khởi xướng từ năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với các thành viên Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc).
 
Hợp tác GMS được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng sông Mê Kông để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước, góp phần đưa tiểu vùng sông Mê Kông ngày càng mở rộng, trở thành vùng phát triển nhanh và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á. 

Chiến lược hợp tác GMS dựa trên ba trụ cột, gồm kết nối hạ tầng, cải thiện năng lực cạnh tranh và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Nguyễn Thị Ngọc Thủy 
(Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Nhớ lời Bác dạy phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tăng vụ, bà con nông dân khắp các địa phương của huyện Văn Yên đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, giải phóng đất để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa sớm. Để tăng vụ, nhân dân thu hoạch đến đâu, làm đất ngay đến đó và sử dụng các giống lúa ngắn ngày để kịp thời vụ sản xuất cây vụ 3 trên đất 2 vụ lúa. Vụ mùa này, Văn Yên phấn đấu gieo cấy trên 3.000 ha, trong đó có 1.500 ha lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông.

Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49%.

Indonesia vừa công bố kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Vân phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Chăn nuôi.

YBĐT - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, tuần qua, Quốc hội đã có phiên thảo luận ở tổ về Dự án Luật Chăn nuôi. Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Vân đã có ý kiến vầ vấn đề quản lý thức ăn chăn nuôi. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục