Bước tiến nghề dâu tằm ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/12/2018 | 8:19:10 AM

YBĐT - Hiệu quả 15 năm trồng dâu nuôi tằm trên đồng đất Trấn Yên đã khẳng định được hiệu quả kinh tế cho người dân. Hiện nay, cùng với mở rộng diện tích thì việc hướng tới xây dựng nhà máy se tơ, dệt lụa để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động đã và đang được các cấp, các ngành triển khai.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên cùng nông dân trao đổi về việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng dâu nuôi tằm.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên cùng nông dân trao đổi về việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng dâu nuôi tằm.

Qua nhiều năm thực hiện việc trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên đã có sự thay đổi cả chất và lượng. Diện tích dâu, sản lượng kén tăng bền vững theo từng năm và huyện đã hình thành được làng nghề ở các địa phương. 

Quan trọng hơn, tỷ lệ hộ khá, giàu của người trồng dâu nuôi tằm tăng nhanh hơn so với các nghề khác trong nội ngành nông nghiệp. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào trồng dâu nuôi tằm, nên không còn cảnh nong, né la liệt như trước đây mà thay vào đó, người dân đã xây dựng các tổ hợp nuôi tằm con trên khay nhựa, nuôi tằm trên nền xi măng, lên né bằng né gỗ… giảm chi phí, công lao động, tăng số lượng tằm nuôi trên đơn vị diện tích nhà tằm, dễ phòng trừ bệnh và tăng năng suất, chất lượng kén. 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Tổ hợp nuôi tằm ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành chia sẻ: Trước kia, kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm của người dân còn lạc hậu khi chỉ nuôi 1 giai đoạn. Bây giờ, sẽ nuôi được 2 giai đoạn với công nghệ nuôi tằm dưới nền nhà đem lại hiệu quả hơn so với nuôi tằm trên nong. Ngoài ra, kỹ thuật thu hoạch kén bằng né tre truyền thống đã được thay đổi theo thu hoạch bằng né gỗ ô vuông công nghệ mới cho năng suất cao hơn.

Đặc biệt, trong thời gian qua, để mở rộng diện tích dâu, các địa phương đã chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu, mở rộng vùng trồng dâu sang các bãi bồi ven sông, suối và những đồi thấp và lựa chọn các giống dâu vào trồng phù hợp với từng vùng, từng chất đất, nên đã tăng nhanh về diện tích. 

Đến nay, diện tích dâu của huyện là 395 ha; trong đó, có 270 ha đang cho thu hái. Việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng được người trồng dâu nuôi tằm quan tâm chú trọng và hiện đã thành lập được một số tổ hợp tác tại các xã trọng điểm trồng dâu nuôi tằm như: Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh. 

Sản lượng kén tằm năm 2018 đạt trên 500 tấn, giá trị thu nhập hơn 60 tỷ đồng. Vì vậy, đã nâng mức thu nhập bình quân của trồng dâu nuôi tằm đạt 220 - 250 triệu đồng/ha/năm, trừ chi phí đầu tư, công lao động cho thu lãi từ 90 - 100 triệu đồng/ha; từ đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ trong vùng trồng dâu nuôi tằm. 

Để trồng dâu nuôi tằm ngày một phát huy hiệu quả, bền vững, huyện Trấn Yên đang tập trung triển khai thực hiện Đề án "Phát triển dâu tằm tơ huyện Trấn Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 - Nguyễn Thị Hoàn cho biết thêm. 

Với mục tiêu đến năm 2020, mở rộng diện tích trồng dâu lên trên 700 ha, nâng mức thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm lên gấp 4 lần hiện nay và tổng diện tích dâu của huyện đến năm 2025 đạt 1.216 ha, tập trung tại các xã: Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Y Can, Quy Mông, Hưng Khánh, Hồng Ca và một số xã khác có điều kiện phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện. 

Ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết thêm: để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững và khép kín chu trình sản xuất, huyện đang đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho các hộ từ trồng dâu đến nuôi tằm nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm công lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm kén; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Bên cạnh đó, huyện còn tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, nhân công để Công ty Dâu tằm tơ Miền Bắc từng bước xây dựng nhà máy ươm tơ, dệt lụa. 

Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020 phấn đấu xây dựng 1 nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng có công suất 200 tấn tơ/năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên và giai đoạn năm 2020 - 2025 sẽ xây dựng cơ sở dệt lụa.

Thanh Hùng - Thanh Tiến (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Các tin khác

YBĐT - Năm 2018, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao kế hoạch thu 40,5 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là 37,5 tỷ đồng, thu tiền giao đất là 3,0 tỷ đồng; giao kế hoạch phấn đấu là 53,0 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối là 41,5 tỷ đồng, thu tiền giao đất là 11,5 tỷ đồng.

YBĐT - 11 tháng đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 219 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.248,197 tỷ đồng.

YBĐT - Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2018 tăng 3,19% so với tháng trước và tăng 31,91% so với tháng cùng kỳ.

Ông Dominic Scriven, Trưởng Nhóm Công tác thị trường Vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Với chủ đề "Chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu", Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018 đã chính thức khai mạc vào sáng 4/12 tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục