Thành phố Yên Bái: Đột phá sản xuất nông nghiệp hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/12/2018 | 8:02:01 AM

YBĐT - Để đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,3% trở lên, giá trị mỗi héc - ta canh tác nông nghiệp đạt trên 130 triệu đồng, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 540 tỷ đồng vào năm 2020, thành phố Yên Bái có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Trồng rau an toàn ở xã Văn Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trồng rau an toàn ở xã Văn Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn, gà, cá thâm canh và bán thâm canh; trồng cây ăn quả, cây dược liệu; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung chất lượng cao như dự án chăn nuôi, dự án rau an toàn; phát triển trang trại tổng hợp, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất... 

Với hướng đi, cách làm cụ thể, người dân nông thôn đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất từ khâu chọn giống, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, thu hoạch và sau thu hoạch. Nền nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Đồng thời, thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa (SXHH) quy mô lớn, hình thành vùng SXHH như vùng rau an toàn với diện tích trên 10 ha, vùng cây ăn quả 15 ha. Trong 2 năm (2017 - 2018) thành phố đã hỗ trợ 271 dự án với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. 

Trước đây, nói đến trồng rau ở thành phố Yên Bái là nói đến vùng rau Tuy Lộc, Âu Lâu thì nay phát triển mạnh ở các xã: Tân Thịnh, Văn Tiến, Văn Phú; trong đó, xã Văn Phú có hàng chục héc - ta rau hàng hóa được làm rất quy mô, bài bản. Điển hình như ở thôn 1 là vùng rau tập trung nhất của xã Văn Phú và bà con đã đi sâu vào sản xuất chuyên canh, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nên mang lại hiệu quả cao. 

Cùng đó, 29 hộ đã liên kết thành tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với diện tích 2,3 ha. Cùng đó, nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã đã đầu tư xây dựng nhà chế biến, bảo quản rau ngay giữa vùng rau, xây dựng kênh mương dẫn nước đến từng thửa ruộng. 

Trong quá trình sản xuất, cán bộ khuyến nông hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật, tổ hợp tác đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm rau sau thu hoạch và đã mang về cho người dân cả tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi sào rau sau khi trừ chi phí bà con thu lãi 6 triệu đồng. 

Ở xã Văn Tiến, ngoài đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, xây dựng 57 mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả có múi, xã còn thành lập Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp tổng hợp và trồng cây ăn quả với trên 20 thành viên tham gia. 

Qua đó, từ những hộ nghèo, nhờ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả nay đã trở nên khá giả, điển hình như gia đình ông Hà Viết Phúc ở thôn Nhà Giát phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp và có thu nhập 300 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Đài ở thôn Văn Quỳ nuôi cá, gà, trồng cây ăn quả cho thu nhập 350 triệu đồng/năm; mô hình trồng chanh của bà Quế ở thôn Bình Sơn chuyển đổi đất nông nghiệp, đất quanh nhà để trồng chanh và năm 2017 bán được 30 tấn quả lãi 200 triệu đồng và dự kiến năm nay thu không dưới 400 triệu đồng tiền lãi... 

Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với XDNTM và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy SXHH tập trung, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, đó là nền tảng cho XDNTM. Kết thúc năm 2018, 100% số xã của thành phố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Thanh Phúc

Các tin khác
Phát triển Khu DLQG hồ Thác Bà dựa trên lợi thế cảnh quan mặt nước và vùng ven hồ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Để bảo đảm cấp điện trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều phương án cụ thể.

Theo Công ty cổ phần I (CP) Vận tải đường sắt Hà Nội, nếu lượng hành khách mua vé dịp Tết Nguyên đán tăng cao, sẽ điều chuyển để lập thêm tàu, nối thêm toa xe vào các tàu đông khách.

Các cửa hàng, siêu thị được đầu tư ở thị trấn Yên Thế đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

YBĐT - Đến thị trấn Yên Thế hôm nay, có thể cảm nhận rõ không khí giao thương nhộn nhịp của người dân, những siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng được đầu tư ngày một nhiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục