Lục Yên: "135" góp giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/1/2019 | 1:53:16 PM

YênBái - Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, tiếp giáp với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang, dân số trên 10 vạn người, huyện Lục Yên hiện có 15 xã thuộc khu vực 3, trong đó có 159 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Người dân tham quan đầu bờ mô hình giống lúa Nam Hương tại xã Phan Thanh.
Người dân tham quan đầu bờ mô hình giống lúa Nam Hương tại xã Phan Thanh.

Năm 2018, Lục Yên được giao trên 4,5 tỷ đồng để đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân vùng 135. Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện đã chủ động tham mưu với UBND huyện kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên; hướng dẫn, đôn đốc phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai các hợp phần dự án đầu tư kịp thời hiệu quả.

Các nguồn vốn đầu tư phù hợp trên nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, ban quản lý cấp xã thường xuyên được kiện toàn và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng chuyên môn của huyện để lập dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng nhu cầu thực tế của người dân, trên cơ sở định hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, huyện hỗ trợ giống, vật nuôi, giống cây ăn quả có múi, cây lâm nghiệp, phân bón, máy móc công cụ sản xuất nông nghiệp. 

Ông Tăng Kết Dư - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: "Trong năm, huyện đã phân bổ nguồn vốn cho các xã với 1.432 hộ tham gia, trong đó có 24 nhóm hộ. Các danh mục thực hiện gồm hỗ trợ mua giống trâu, bò cái sinh sản kinh phí trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ chăn nuôi gia cầm 912 triệu đồng; hỗ trợ máy móc nông nghiệp trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp gần 484 triệu đồng; hỗ trợ lợn nái sinh sản trên 622 triệu đồng và hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt trên 100 triệu đồng". 

"Từ các chương trình, dự án hỗ trợ đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc nông cụ, các quy trình canh tác tiên tiến, giúp các hộ tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần mỗi năm giảm trên 5% hộ nghèo”, ông Dư nói. 



Bè cá của gia đình anh Ma Chí Lâm, thôn Từ Hiếu, xã Mường Lai cho hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng 135 trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn: việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án, tiểu dự án còn hạn chế.

Việc thực hiện hỗ trợ còn riêng lẻ, hỗ trợ theo nhóm hộ gia đình còn thấp, hiện nay mới thực hiện ở hạng mục hỗ trợ máy móc nông nghiệp; việc phân bổ vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo có lúc còn chậm dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các hợp phần hỗ trợ cho người dân; nguồn lực đầu tư hỗ trợ chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế của địa phương, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đặc biệt khó khăn sản xuất nông - lâm nghiệp, huyện Lục Yên mong muốn tỉnh có nhiều chính sách phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đồng thời, bổ sung dự án hỗ trợ nuôi trâu cái sinh sản luân chuyển, bổ sung các hạng mục hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; điều chỉnh tăng mức hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản và có kế hoạch phân bổ nguồn vốn theo giai đoạn để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Quang Thiều

Các tin khác

Ngày 21/1, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2018; triển khai phương hướng,  nhiệm vụ năm 2019.

Đây là hầm đường bộ qua đèo Cù Mông, nối hai tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung (đứng giữa) thăm mô hình cá lồng của Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà.

Một mùa xuân mới đang về với đất trời và lòng người. Nhìn lại một năm qua, huyện Yên Bình đã đạt được những kết quả ấn tượng với 30/30 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng hoàn thành; trong đó, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Nét đẹp “đất ngọc”.

Đầu năm mới 2019, chúng tôi có dịp trở lại vùng "đất ngọc” Lục Yên. Theo quốc lộ 70 rẽ vào các xã Khánh Hòa, Tô Mậu, Tân Lĩnh..., đâu đâu cũng thấy màu xanh ngút ngàn của những vườn cam trĩu quả trong sắc hương một mùa xuân mới đang về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục