Thị trường tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Không có biến động lớn

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2019 | 7:57:25 AM

YênBái - Theo đánh giá của Sở Công thương, thị trường hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cơ bản ổn định; nguồn hàng dồi dào về số lượng và chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tuy giá cả có biến động nhẹ vào những ngày cận tết và sau tết do nhu cầu tiêu thụ tăng nhưng vẫn bảo đảm về nguồn cung.

Mặt hàng thịt lợn tăng nhẹ, song sức mua chậm.
Mặt hàng thịt lợn tăng nhẹ, song sức mua chậm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và định hướng của ngành Công thương về bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán 2019, các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tỉnh đã chủ động cân đối thị trường, dự trữ đủ nguồn hàng và cam kết không tăng giá trong dịp tết; các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá cũng được doanh nghiệp tăng cường trong dịp tết nhằm thu hút khách hàng. Thị trường hàng hóa những ngày cận tết diễn ra sôi động, các mặt hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bán buôn, bán lẻ... đều có xu hướng tăng nhẹ.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại nhìn chung giá giữ ở mức ổn định, chất lượng an toàn, mẫu mã đẹp, đa dạng kèm theo nhiều hình thức khuyến mại phục vụ nhu cầu nhân dân đến mua sắm và tham quan. 

Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm có tăng nhẹ: gạo tẻ Chiêm hương 14.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Sén cù 22.000 đồng/kg, gạo nếp Tú Lệ 42.000đ/kg, thịt bò 250.000 - 270.000 đồng /kg, gà ta sống 90.000-120.000 đ/kg; giá lợn thịt hơi ổn định ở mức 48.000 - 50.0000 đồng/kg, thịt lợn mông sấn 90.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 100.000 đồng/kg, giò lụa 110.000 đồng/kg; giá một số hàng thủy, hải sản ổn định: cá chép, cá trắm 70.000 - 75.000 đồng/kg; giá rau xanh, củ, quả ổn định, nguồn cung dồi dào: rau cải xanh 12.000 - 15.000 đồng/kg, bắp cải 13.000 đồng/kg, xu hào 10.000 đồng/kg, cam sành 15.000-20.000 đồng/kg, thanh long 35.000 đồng/kg... 

Các mặt hàng công nghệ phẩm tăng nhẹ: mỳ tôm hảo hảo 100.000 đồng/thùng, bia Hà Nội lon 330ml là 250.000 đồng/thùng; bia Sài Gòn lon 330ml 250.000 đồng/thùng, bia Heineken 330ml 395.000đồng/thùng, nước ngọt Cocacola lon 330ml giá 195.000 đồng/thùng. 

Qua đánh giá của các cơ quan chức năng, thị trường hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 không xảy ra tình trạng thiếu hàng tại các địa bàn trong tỉnh, giá hàng hóa ổn định; ước tính kinh phí cung ứng hàng hóa trong dịp sát tết 2019 khoảng 75 tỷ đồng. 

Từ ngày mùng 2 tết, một số tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã mở cửa kinh doanh trở lại, giá các mặt hàng thiết yếu sau tết cũng không có biến động lớn. 

Theo khảo sát của phóng viên Báo Yên Bái, trái với quy luật sau tết thường tăng giá đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau quả nhưng, năm nay, do thời tiết nắng, nóng, sức mua của người dân giảm hẳn trong khi nguồn cung dồi dào nên giá cơ bản ổn định. 

Đến ngày 9/2 (tức mùng 5 tết), mọi hoạt động buôn bán tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh đã trở lại bình thường. Phần lớn giá cả các loại thực phẩm đã trở về mức ngang bằng so với những ngày bình thường hoặc có tăng nhưng chỉ ở mức 5-7%.

 Giá một số sản phẩm tươi, sống như: thịt lợn, thịt bò tăng từ 20.000 - 25.000 đồng/kg so với trước tết; thịt gà vẫn giữ ở mức 100.000 - 120.000 đồng/kg. 

Đáng chú ý là các loại rau xanh, thủy sản, mặc dù nhu cầu tiêu thụ của người dân sau tết đối với mặt hàng này tăng mạnh, nhưng do thời tiết nắng ấm, rau xanh phát triển, sinh trưởng tốt và đang trong thời kỳ thu hoạch hàng loạt khiến nguồn cung cấp dồi dào nên giá các loại rau xanh vẫn ổn định, một số loại rau giá còn hạ so với ngày thường như: su su, bắp cải, súp lơ... 

Các mặt hàng thủy sản có sức mua tăng cao nhưng cơ bản giá vẫn ổn định và nguồn cung dồi dào. 

Bà Nguyễn Thị Thu - tiểu thương bán cá tại chợ Yên Ninh cho biết: "Từ mùng 3 tôi đã mở hàng, cá năm nay to hơn, nhiều hơn, sức mua tăng hơn so với ngày thường nhưng giá thì không tăng”. 

Cụ thể: cá trắm, chép to từ 3 kg trở lên 75.000 - 90.000 đồng/kg, tôm tươi 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Ông Phạm Văn Bình ở tổ 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang chọn mua cá tại chợ Yên Ninh cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi khá yên tâm khi các loại hàng hóa thiết yếu đều phong phú, dồi dào, nhất là giá cả các mặt hàng đều cơ bản ổn định, nếu có tăng thì vẫn ở mức chấp nhận được”. 

Theo các tiểu thương tại chợ Yên Ninh, chợ Đồng Tâm, chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, sau tết năm nay lượng hàng hóa rất nhiều, giá một số mặt hàng có tăng nhẹ nhưng sức mua của người dân giảm hẳn so với mọi năm. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết - tiểu thương bán thịt bò tại chợ Yên Ninh cho biết: Tôi mở hàng từ mùng 2 tết, giá thịt bò loại A tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg, năm ngoái tôi bán gần 2 tạ/ngày, năm nay từ hôm mở hàng chỉ được 1 tạ quay đầu, đấy là chủ yếu đổ buôn và bán cho các quán phở chứ bán lẻ không đáng kể”. 

Nhìn chung, thị trường hàng hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy những biện pháp bình ổn thị trường của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả. Qua đó, đã tạo tâm lý phấn khởi và niềm tin trong nhân dân.

Hồng Duyên

Tags Thị trường tết Sở Công thương Yên Bái thị trường hàng hóa thực phẩm yên bái

Các tin khác
Nông dân xã Chấn Thịnh phấn khởi trước thành công bước đầu của nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Những ngày đầu xuân mới ở Văn Chấn tiết trời ấm áp, muôn hoa khoe sắc điểm tô ngày xuân thêm rực rỡ. Thời tiết thuận lợi cũng khiến nhà nông thêm xót ruột vì mùa vụ. Bởi vậy, ngay sau tết, nhiều hộ đã tất bật ra đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng nay - 10/2 (tức mồng 6 tháng Giêng Âm lịch), các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

Ước tính, trong ngày đầu ra quân toàn huyện trồng được gần 55 ha rừng.

Sáng nay 10/2 (tức mùng 6 Tết), tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ngay sáng mùng 2 tết (ngày 6/2 Dương lịch), các chợ ở thành phố Yên Bái đã bắt đầu hoạt động trở lại. Người tiêu dùng vài năm gần đây đã khá yên tâm vì thị trường trước và sau Tết đều khá ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục