Thành phố Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 352 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 9:00:17 AM

YênBái - Trong tháng 1/2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt gần 352 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 10,2% kế hoạch năm.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp phần thành phố quản lý đạt gần 196 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 8,7% kế hoạch năm. 

Trong tháng, thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao như chế biến gỗ, kinh doanh gas, kho tàng. Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với công nhân, người lao động trong dịp tết. 

Cụ thể, mức lương thưởng cho cán bộ, công nhân viên chức đã được chi trả tháng 1, tháng 2/2019, mức thưởng trung bình từ 2 - 5 triệu đồng/người. Đối với khối doanh nghiệp có mức tặng quà tết cho công nhân lao động trung bình từ 2 - 5 triệu đồng/người. Đơn vị có mức thưởng cao là Công ty TNHH Hòa Bình Minh đạt mức bình quân 6 triệu đồng/người. 

Nguyễn Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái

Các tin khác

Để đạt kế hoạch toàn tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 2.600 ha, 1.700 lồng cá, sản lượng thủy sản đạt 10.000 tấn trong năm 2019, ngay từ đầu năm, các địa phương chuẩn bị vật tư, con giống và chăm sóc tốt đàn cá bố mẹ nhằm sản xuất đủ về số lượng và chất lượng con giống, cung ứng kịp thời giống cá cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân.

Nông dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên khẩn trương gieo cấy lúa xuân.

Theo kế hoạch, vụ xuân này, toàn tỉnh gieo cấy 19.100 ha lúa xuân, năng suất phấn đấu bình quân đạt từ 55 tạ/ha. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 50 - 55%, chủ yếu các giống: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, N.ưu 69, N.ưu 89, TH 3 - 3, Việt lai 20, Nhị ưu 63, Syn6; lúa thuần chất lượng cao tập trung vào các giống Hương chiêm, DDS1, HT1, KD18.

Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải hành khách đường bộ.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, ngay từ mùng 2 tết (tức ngày 6/2), các doanh nghiệp vận tải đã tổ chức bán vé, bố trí phương tiện hoạt động trên các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng huy động nhân lực, phương tiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh, bảo đảm để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Văn Yên hướng dẫn người nộp thuế.

Năm 2019, huyện Văn Yên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 158,4 tỷ đồng; HĐND, UBND huyện phấn đấu mức thu ngân sách 170 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 90 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 80 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục