Yên Bái: Trên 50% số xã qua 21 ngày không phát sinh dịch lở mồm long móng

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/2/2019 | 10:00:01 AM

YênBái - Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, đến ngày 17/2/2019 có trên 50% số xã có gia súc mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã qua 21 ngày.

Cán bộ thú ý từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia phun khử trùng dịch LMLM ở đàn gia súc.
Cán bộ thú ý từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia phun khử trùng dịch LMLM ở đàn gia súc.

Sau gần hai tháng kể từ khi phát hiện ra ổ dịch LMLM đầu tiên tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, đến ngày 18/2 đã có 28 xã của 4 huyện và thành phố Yên Bái có đàn lợn bị mắc bệnh. 

Với những nỗ lực của các địa phương và lực lượng chức năng trong khống chế, khoanh vùng dập dịch, tính đến ngày 18/2, đã có 15/28 xã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới; trong đó, huyện Văn Yên 10 xã, Trấn Yên 2 xã, thành phố Yên Bái có 1 xã, 2 phường. 

Tuy nhiên, từ ngày 11-15/2 tại huyện Văn Yên vẫn còn phát sinh ổ dịch tại xã Phong Dụ Hạ, Hoàng Thắng và thị trấn Mậu A; huyện Trấn Yên phát sinh ổ dịch tại xã Tân Đồng ngày 6/2; huyện Lục Yên ngày 9/2 tại thị trấn Yên Thế và thành phố Yên Bái ngày 13/2 tại xã Âu Lâu. Những ổ dịch phát sinh mới qua xét nghiệm đều dương tính với type O dịch LMLM. Như vậy tính đến ngày 18/2, không phát sinh thêm ổ dịch mới. 



Cơ quan chức năng giám sát việc pha thuốc khử trùng dịch LMLM. (Ảnh: Đức Toàn)

Sau gần 2 tháng xuất hiện dịch LMLM trên địa bàn tỉnh đã làm cho 1.332 con lợn mắc bệnh, ngành chức năng và địa phương đã tiến hành tiêu hủy 858 con với tổng trọng lượng 40.632 kg.

Hồng Duyên

Các tin khác
Thủ tướng yêu cầu mua sớm 200.000 tấn gạo dự trữ.

Chiều nay, 19/2, làm việc với một số bộ, ngành về tình hình giá gạo giảm so với cùng kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một số chỉ đạo để bảo đảm quyền lợi cho người nông dân, "theo nguyên tắc thị trường, chứ không phải phi thị trường”.

Cơ quan chức năng tiêu hủy lợn sống nhập lậu từ biên giới vào Việt Nam để phòng lây nhiễm dịch bệnh ASF, bảo vệ đàn lợn trong nước.

Ngay khi phát hiện, Ngành Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Trước khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nước ta, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã xây dựng 2 phương án phòng chống dịch bệnh.

Giàng Thị Chư giới thiệu mẫu họa tiết dệt thổ cẩm với du khách nước ngoài.

Là những người con của dân tộc Mông, 2 em học sinh Giàng Thị Chư và Giàng A Khánh, học sinh khối 12, Trường THPT Mù Cang Chải đã xây dựng và thực hiện Dự án "Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Mông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục