Yên Bái: Thành lập tổ công tác liên ngành kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/3/2019 | 4:11:57 PM

YênBái - Trước diễn biến về tình hình lây lan nhanh của dịch tả lợn Châu Phi, trong đó có những tỉnh có tuyến giao thông thuận tiện nối với Yên Bái  và các tỉnh Tây Bắc như: Hoà Bình, Điện Biên, Hà Nội...; để chủ động ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, ngày 8/3, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ thú y hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách sử dụng thuốc phun khử trùng tiêu độc.
Cán bộ thú y hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách sử dụng thuốc phun khử trùng tiêu độc.

Tổ công tác gồm 9 thành viên thuộc các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Công an tỉnh, Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường do đồng chí Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật (tập trung chủ yếu vào lợn và sản phẩm thịt lợn) trên địa bàn tỉnh; xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập 4 tổ công tác với 12 thành viên để phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch, báo cáo thường xuyên diễn biến dịch bệnh tại các địa phương. 

Tỉnh đã và đang quyết tâm cao chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó nếu phát hiện dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

YBĐT

Tags Yên Bái tả lợn

Các tin khác
Lãnh đạo UBND huyện Văn Yên tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

Sáng 9/3, UBND huyện Văn Yên tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.


Hiện toàn tỉnh Yên Bái có tổng đàn lợn khoảng 512.000 con. Trước diễn biến về tình hình lây lan nhanh của dịch tả lợn Châu Phi, ngành nông nghiệp và PTNT đã phối hợp các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Từ 1/4 tới, việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt, và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng. (Ảnh minh họa)

Từ 1/4 tới, không chỉ việc nộp thuế xuất nhập khẩu, mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt, và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

Nhân viên thú y tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm tại hộ Đào Thị Thắng ở thôn Bó Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Virus tả lợn châu Phi chịu nhiệt kém, tồn tại được 3 giờ khi nấu ở nhiệt độ 50 độ C, 20 phút trong nhiệt độ 60 độ C, 2 phút trong nhiệt độ 90 độ C và bị tiêu diệt dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục