Người dân Yên Bái không quay lưng với thịt lợn an toàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/4/2019 | 6:36:46 PM

YênBái - Người dân cần có những hiểu biết cơ bản về dịch tả lợn châu Phi và không quay lưng với sản phẩm thịt lợn an toàn, thịt có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cung cấp dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày cũng như tác động xấu đến ngành chăn nuôi.



Thịt lợn an toàn vẫn là thực phẩm chính trong thực đơn hàng ngày tại căng tin phục vụ người bệnh và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Yên Bái thịt lợn tả châu Phi

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Hôm nay (9/4), tỉnh Hòa Bình là tỉnh đầu tiên rút ra khỏi danh sách 23 tỉnh, thành có dịch tả lợn châu Phi trên cả nước.

Nghề trồng dâu nuôi tằm được phát triển rộng tại nhiều huyện trong tỉnh mang lại nguồn thu nhập cho người dân. (Ảnh: Minh Huyền)

Nghề dâu tằm giờ đây không chỉ hiện diện ở huyện Trấn Yên mà lan rộng ra Văn Yên, Văn Chấn. Mỗi héc - ta trồng dâu nuôi tằm ở các xã Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã cho thu nhập tới 200 triệu đồng/năm. Cây dâu, con tằm tạo nên một nghề mới có thu nhập khá ở các vùng quê.

Thị xã Nghĩa Lộ huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2018.

Thị xã Nghĩa Lộ tuy diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng nhưng lại nằm ở hạ lưu 3 con suối lớn chảy qua gồm: suối Nung, suối Thia, Nậm Tộc; 5/7 xã, phường có suối chảy qua, chưa kể hệ thống kênh mương, thủy lợi, ao, hồ được xây dựng và phát triển dày đặc…

Lãnh đạo Ban Dân tộc Trung ương và huyện Văn Yên trao đổi với người dân về các chính sách hỗ trợ cho người nghèo.

Năm 2018, toàn xã có 86 hộ thoát nghèo, trong đó, có 42 hộ dân tộc thiểu số vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục