Yên Bái: Nông nghiệp vượt khó duy trì đà tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2019 | 8:21:05 AM

YênBái - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, quyết liệt cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng cũng như phong tục tập quán địa phương.

Các chính sách hỗ trợ đã tạo động lực cho các hộ dân phát triển nghề cá trên hồ Thác Bà.
Các chính sách hỗ trợ đã tạo động lực cho các hộ dân phát triển nghề cá trên hồ Thác Bà.

Thời tiết diễn biến phức tạp, khó dự báo; thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản thương mại, cạnh tranh gay gắt; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Đặc biệt, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, tăng trưởng của sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủy sản Yên Bái 6 tháng qua vẫn đạt 6,06% - cao nhất trong 3 năm trở lại đây.


Tính đến ngày 6/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở 131 thôn, bản, tổ của 63 xã, phường, thị trấn trên 9/9 huyện, thị xã, thành phố. 4.969 con lợn với trọng lượng 227.566 kg của 831 hộ dân bị chết và tiêu hủy. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, quyết liệt cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng cũng như phong tục tập quán địa phương. 

Đồng thời, đưa ra giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với thị trường nên đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất nông - lâm, thuỷ sản ước đạt 3.561 tỷ đồng, tăng 6,06 % so với cùng kỳ - cao nhất trong 3 năm trở lại đây. 

Trong sản xuất, toàn tỉnh đã gieo cấy 19.545 ha lúa đông xuân với năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt 107.583 tấn. Cộng với sản lượng ngô ước đạt 71.155 tấn, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt 178.739, bằng 58,6% kế hoạch. 

Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đều tăng trưởng khá nhờ triển khai quyết liệt các chính sách hỗ trợ. Toàn tỉnh đưa vào nuôi trồng, khai thác 22.265 ha mặt nước, sản lượng thủy sản đạt trên 6.000 tấn, giá trị chăn nuôi thuỷ sản đạt 150 tỷ đồng. 

Kinh tế lâm nghiệp tiếp tục khẳng định là mũi nhọn, tính hết tháng 6, toàn tỉnh trồng mới 13.100 ha rừng đạt 81,9% kế hoạch; khai thác và tiêu thụ  317.644  m3 gỗ rừng trồng các loại, đạt 70,6% kế hoạch, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 900 tỷ đồng. 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ triển khai đồng bộ, tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất hàng hóa bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã có 57 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự báo từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. 

Theo ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt 4,75%, ngành tăng cường triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất trên tất cả các lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là các lĩnh vực đang có lợi thế để bù đắp cho thiệt hại trong chăn nuôi. 

Trong chăn nuôi, để đảm bảo sự phát triển ngành cũng như nguồn cung cấp thực phẩm cuối năm, sẽ tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất để ổn định, phát triển chăn nuôi; tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; các địa phương tập trung phát triển gia cầm và gia súc ăn cỏ. 

Đồng thời, tập trung phát triển thuỷ sản và lâm nghiệp, trong đó phát triển tăng thêm về giá trị lâm nghiệp bằng việc tăng diện tích khai thác và trồng mới rừng, khai thác quế, sơn tra, lâm sản ngoài gỗ. 

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ gắn với các mô hình đề án tái cơ cấu đã được phân bổ theo Quyết định số 415/QĐ-UBND, đặc biệt là Đề án phát triển trồng dâu, nuôi tằm, Đề án nâng cao chất lượng và hỗ trợ xúc tiến thương mại; tổ chức kiểm tra, rà soát kế hoạch thực hiện các mô hình đề án kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời điều chỉnh kịp thời để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2019; tập trung hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án liên kết sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đề án chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”; tiếp tục theo dõi, hỗ trợ hoạt động và phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại; hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ hợp tác; đẩy nhanh tiến độ công nhận xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình RVAC mẫu, phấn đấu hoàn thành 22 xã nông thôn mới...

Văn Thông

Tags Yên Bái ngành nông nghiệp tái cơ cấu nông sản tiêu thụ dịch bệnh chăn nuôi thủy sản sản phẩm nông - lâm nghiệp

Các tin khác

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Trấn Yên đã thành lập mới 10 hợp tác xã, bằng 100% kế hoạch tỉnh giao; thành lập mới 182 tổ hợp tác, bằng 61% kế hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiềm lực tài chính lớn và có các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Giá vàng cuối tuần duy trì mức trên 39 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước và thế giới cùng đứng ở mức cao, vàng trong nước vẫn trên 39 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt qua mức kháng cự 1.400 USD/oz.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi gần 9.800 tỷ đồng xây dựng hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục nối hai bờ TP. Hạ Long.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục