Cá trắm “khủng” dài 1,2m hồ Thác Bà dính lưới ngư dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/7/2019 | 9:04:10 AM

Trong lúc đánh bắt, nhóm ngư dân bất ngờ khi thấy con cá trắm đen "khủng" dính lưới. Con cá có cân nặng 42kg, dài khoảng 1,2m.

Cá trắm đen
Cá trắm đen "khủng" dài 1,2m

Thông tin từ lãnh đạo xã Xuân Long (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, ngày 26/7, một người dân trên địa bàn xã tên Đông, cùng một số người dân ra khu vực đầu nguồn hồ Thác Bà đánh cá.

Trong lúc đánh bắt, nhóm ngư dân bất ngờ khi thấy con cá trắm đen "khủng" dính lưới cao màn (lưới có 3 lớp dù). Con cá có cân nặng 42kg, dài khoảng 1,2m.

Con cá sau đó được chủ nhân bán cho một người dân ở huyện Lục Yên với giá 8 triệu đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân ở Yên Bái đánh bắt được cá trắm khủng. Mới đây nhất, vào đêm 8/7, nhóm ngư dân ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái dùng lưới cao màn đánh được một con cá trắm đen khủng, dài 1,5m, nặng 50kg. Sau đó, nhóm ngư dân đã bán lại con cá cho một chủ nhà hàng ở Hà Nội.

Trước đó, cũng tại hồ Thác Bà ngư dân dùng lưới cao màn đánh bắt được  một con cá trắm đen nặng 45kg, dài 1,4m Con cá trắm "khủng" này do ông Đặng Quang Vinh (45 tuổi, ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bắt được vào ngày 28/6.

(Theo VTV)

Các tin khác
Phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm không chỉ giúp nhiều hộ dân trên địa bàn thoát nghèo mà còn làm giàu.

Đang nỗ lực phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, huyện Trấn Yên đã huy động nhiều nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, cơ chế chính sách của Nhà nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Từ phong trào

Phấn đấu 100% hộ hội viên phụ nữ nghèo của xã nhận được các hình thức giúp đỡ của tổ chức Hội, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã bám sát kế hoạch giảm nghèo của Tỉnh hội, địa phương để thực hiện phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”.

Theo kế hoạch năm 2019, huyện Mù Cang Chải trồng 450 ha rừng, trong đó, cây sơn tra (táo mèo) dưới rừng tự nhiên nghèo kiệt là 200 ha, còn lại là các loại cây bản địa gỗ lớn như: pơ mu, vối thuốc, mận rừng, de trồng xen kẽ sơn tra trên diện tích rừng phòng hộ.

Toàn huyện hiện có trên 400 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản phân bố chủ yếu ở các xã: Mường Lai, Minh Tiến, An Phú, Phan Thanh, Tân Lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục