Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2019 | 9:27:51 AM

Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2020, hướng tới mục tiêu tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi; phát triển chăn nuôi một số giống bò thịt cho năng suất, chất lượng, giá trị cao.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm mô hình phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao tại huyện Ba Vì
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm mô hình phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao tại huyện Ba Vì

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn giai đoạn 2019-2020. Bên cạnh mục tiêu tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi; phát triển chăn nuôi một số giống bò thịt cho năng suất, chất lượng, giá trị cao, việc phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao còn hướng tới cải thiện năng lực cạnh tranh ngành hàng thịt bò trên thị trường; hình thành và phát triển các chuỗi khép kín, các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò giống và bò thịt trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất bò giống hướng thịt chất lượng cao tại các xã chăn nuôi trọng điểm thuộc các huyện, thị xã có tiềm năng như Ba Vì, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Sơn Tây qua đó, nâng cao đời sống nông dân, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Theo đó, thành phố sẽ phát triển 3 giống bò hướng thịt BBB giới tính đực; giống bò thịt chất lượng cao Wagyu và giống bò lai Charolais. Dự kiến sản xuất được 5.100 con bê thương phẩm để cung cấp cho thị trường trên 3.000 tấn thịt bò chất lượng cao; gia tăng giá trị sản phẩm bê từ 10-20% so với các bê thông thường khác.

Để thực hiện được Kế hoạch này, thành phố dự kiến số lượng giống gồm 3.000 con bò cái nền lai Zebu và 9.000 con bê; thực hiện phân cấp, đánh giá đàn bò cái sinh sản, chọn những con bò tốt, đủ điều kiện lai tạo chất lượng cao và khuyến cáo người chăn nuôi loại bỏ bò có khả năng sinh sản kém, xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái Wagyu tại Ba Vì./.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Để đón được những cơ hội mà EVFTA mang lại, ngành dệt may cần cú huých tích cực từ nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ dệt, nhuộm.

Để đón được những cơ hội mà EVFTA mang lại, ngành dệt may cần cú huých tích cực từ nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ dệt, nhuộm.

Các hộ chăn nuôi lớn chủ động bảo vệ đàn lợn của mình bằng cách tăng liều lượng và thời gian phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống, nhưng hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) vẫn có những diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại. Để đạt được mục tiêu đến 30/9/2019, tỉnh Yên Bái sẽ khống chế được BDTLCP, cần phải có những biện pháp cụ thể cả về chủ trương lẫn kỹ thuật; đồng thời, có sự đồng thuận thì mục tiêu trên mới có thể thực hiện được.

Giá vàng thế giới giảm khi các thị trường chứng khoán phục hồi. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 9/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.102 VND/USD, giảm tiếp 5 đồng so với hôm qua.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Sáng 9/8, UBND huyện Lục Yên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 – 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục