Lục Yên thực hiện 5 đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2019 | 4:35:53 PM

YênBái - Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thời gian qua, huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Đề án phát triển chăn nuôi chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên/1 cơ sở đang được chú trọng quan tâm.
Đề án phát triển chăn nuôi chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên/1 cơ sở đang được chú trọng quan tâm.

Qua đó, huyện triển khai thực hiện 5 đề án. Cụ thể: Đề án phát triển chăn nuôi chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên/1 cơ sở; Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hỗ trợ đóng mới lồng cá, đã thực hiện được 15 lồng cá, đạt 100% kế hoạch; Đề án phát triển cây quế hiện đang rà soát diện tích đất, các hộ dân đăng ký thực hiện 10ha.

Đối với Đề án phát triển cây tre măng Bát Độ, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt đối tượng cho đợt 1, cấp 2.900 cành giống cho xã An Phú và Đề án hỗ trợ kinh phí tiêm phòng gia súc cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chế biến nông lâm sản và liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng các vùng chuyên canh tập trung phù hợp với lợi thế canh tác từng địa phương.
Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Tags Lục Yên đề án tái cơ cấu nông nghiệp

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Lãnh đạo Bộ Công Thương và đại diện Google tại lễ công bố hợp tác mở rộng chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0.

Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là công nghệ 4.0 sẽ tạo ra thay đổi về chất của thương mại điện tử, tác động sâu hơn đến diện mạo của hoạt động thương mại và phương thức kinh doanh.

Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các vi phạm chủ yếu được phát hiện là: không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm bán hàng theo quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bán hàng quá hạn sử dụng, vi phạm về nhãn hàng hóa, để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc với thuốc...

Giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 41,25 - 41,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). (Ảnh minh hoạ)

Sáng 15/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, trở lại mốc giá 42 triệu đồng/lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục