Lực lượng quản lý thị trường Yên Bái góp sức ổn định thị trường

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2019 | 11:14:47 AM

YênBái - Các vi phạm chủ yếu được phát hiện là: không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm bán hàng theo quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bán hàng quá hạn sử dụng, vi phạm về nhãn hàng hóa, để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc với thuốc...

Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Khoảng 13 giờ ngày 4/6/2019, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với  Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra xe khách biển kiểm soát 24B-009.29 lưu thông từ nút giao IC 12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuống địa bàn thành phố Yên Bái do lái xe Lê Quang Minh, sinh năm 1977, trú tại xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều khiển. 

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở nhiều mặt hàng như hoa quả khô, đồ dùng điện tử, nhiều loại sen vòi, đèn trang trí, đèn led, chậu rửa mặt… nhưng lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh sự hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa này để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những vụ điển hình thể hiện nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường tỉnh trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Trong 7 tháng qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 647 vụ, xử lý 452 vụ, phạt hành chính gần 709 triệu đồng, bán hàng tịch thu 501 triệu đồng, tiêu hủy hàng vi phạm trên 307 triệu đồng, tịch thu 420 thùng giấy vệ sinh và 2.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em; xử lý 59 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 222 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, 127 vụ vi phạm các điều kiện trong kinh doanh... 

Các vi phạm chủ yếu Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện là: không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm bán hàng theo quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bán hàng quá hạn sử dụng, vi phạm về nhãn hàng hóa, để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc với thuốc... Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của lực lượng quản lý thị trường tỉnh.

Theo ông Phan Bá Hùng - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển khoáng sản trái phép; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, triển khai các biện pháp chống lại hành vi thương mại động, thực vật hoang dã bị khai thác trái phép và triển khai một số nhiệm vụ có liên quan đến việc thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn và kịp thời xử lý các đối tượng tuồn hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng vào các xã vùng sâu, vùng xa tiêu thụ; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến quốc lộ 32, 70, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và địa bàn cố định...

Quyết Thắng

Tags quản lý thị trường Yên Bái hàng giả hàng cấm hàng nhập lậu hành vi gian lận thương mại

Các tin khác
Giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 41,25 - 41,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). (Ảnh minh hoạ)

Sáng 15/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, trở lại mốc giá 42 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

4/5 người dùng sẽ tham khảo các nhận xét về sản phẩm trên các kênh trực tuyến. 74% trong số này sẽ tìm kiếm nhận xét từ mạng xã hội trước khi quyết định mua hàng.

Anh Trụ vừa là quản lý, vừa là lao động chính của xưởng.

Xưởng tràng hạt gỗ của anh Vi Đức Trụ, thôn 8, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nằm ngay sát tuyến đường liên xã với máy móc khá hiện đại. Trong xưởng là những người nông dân "chân lấm, tay bùn” đang vận hành máy móc một cách lành nghề.

Xã Việt Thành đang nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế hoạch 23 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về triển khai thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn và xây dựng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được ban hành nhằm giúp đỡ xã Việt Thành hoàn thành các tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục