EU cứu trợ 100.000 Euro cho nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2019 | 9:09:35 AM

Khoản cứu trợ này là một phần trong sự đóng góp tổng thể của Liên minh châu Âu dành cho Quỹ Cứu trợ Thiên tai Khẩn cấp (DREF) của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC).

Mưa lũ ở Đắk Lắk.
Mưa lũ ở Đắk Lắk.

Để góp phần ứng phó với các trận lũ lụt trên diện rộng gây thiệt hại tại nhiều nơi ở Việt Nam vào đầu tháng 8/2019, ngày 28/8/2019, Liên minh châu Âu đã cứu trợ 100.000 Euro (tương đương 2,65 tỷ đồng) hỗ trợ các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Khoản cứu trợ này là một phần trong sự đóng góp tổng thể của Liên minh châu Âu dành cho Quỹ Cứu trợ Thiên tai Khẩn cấp (DREF) của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC).

Số tiền cứu trợ sẽ được cung cấp trực tiếp cho trên 18.000 người dân tại một số khu vực chịu tác động lũ lụt mạnh nhất ở các tỉnh phía Nam gồm Đắk Lắk, Kiên Giang, Lâm Đồng.

Các gói cứu trợ gồm chăn, màn chống muỗi, bộ đồ bếp, gầu nước, bột lọc nước cho các gia đình có nguồn nước bị nhiễm bẩn sau lũ. Cùng với đó là khoản cứu trợ bằng tiền nhằm giúp các gia đình dễ bị tổn thương nhất có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản và ổn định sinh kế hàng ngày.

Liên minh châu Âu cùng các nước thành viên hiện là nhà tài trợ lớn nhất thế giới về viện trợ nhân đạo. Thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự châu Âu (ECHO), Liên minh châu Âu giúp đỡ cho trên 120 triệu nạn nhân của xung đột và thảm họa hàng năm.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nặng các ngân hàng “chạy đua” lãi suất. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định.

Lãnh đạo UBND xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải trao đổi với người dân về kỹ thuật thu hái quả sơn tra.

Thời điểm này, sơn tra ở huyện Mù Cang Chải đã cho thu quả. Năm nay, nhiều nơi sơn tra cho năng suất chỉ bằng nửa năm ngoái, thậm chí có cây không ra quả.

Người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo nhờ trồng và sơ chế đặc sản măng mai.

Giảm nghèo luôn là mục tiêu, là nhiệm vụ, cũng là yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển, tuy nhiên chưa có bao giờ công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh lại được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt như trong năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục