Sơn tra Mù Cang Chải “mất mùa - được giá”

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2019 | 4:15:46 PM

YênBái - Hiện toàn huyện Mù Cang Chải có khoảng 4.500 ha sơn tra, bình quân cho sản lượng 4.500 đến 5.000 tấn quả tươi. Năm nay mất mùa, dự ước sản lượng sụt giảm chỉ còn 20 – 25% so với năm 2018.

Sơn tra mất mùa, theo quan niệm của người dân là do chu kỳ sinh trưởng của cây "năm trước được mùa thì năm sau mất mùa”. Song qua tìm hiểu được biết, với những diện tích tự trồng, sau mỗi vụ thu hoạch, người dân chưa có sự đầu tư, chăm sóc, tái bổ sung dinh dưỡng cho cây mới chính là nguyên nhân dẫn đến năng suất sơn tra không ổn định.

Đối với huyện vùng cao Mù Cang Chải, sơn tra là cây trồng bản địa mang lại nguồn lợi kinh tế chủ yếu cho người dân với hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Để khai thác hiệu quả kinh tế loại cây này, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp như quy hoạch vùng phát triển, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, chế biến sâu, đăng ký nhãn hiệu "Sơn tra Mù Cang Chải”… 

Tuy nhiên, với tình trạng năm được, năm mất như hiện nay thì rõ ràng nguồn lợi sơn tra chưa được duy trì để phát triển bền vững. Vì vậy, huyện Mù Cang Chải đang xác định hướng đi rõ ràng để ổn định và nâng cao giá trị cây sơn tra.



Người dân xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải thu hái sơn tra.

Hy vọng trong những năm tới, loại cây mang đặc trưng riêng của miền sơn cước sẽ trở thành không chỉ một trong những cây trồng chủ lực xóa đói giảm nghèo, giữ rừng phòng hộ của đồng bào vùng cao nói riêng mà còn khẳng định chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn cây trồng thế mạnh của tỉnh Yên Bái nói chung. 

Thanh Chi - Hoài Văn

Các tin khác
Mức CPI bình quân tăng thấp.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28% so với tháng trước, tăng 1,87% so với tháng 12/2018, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng đầu năm 2019, CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng này thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Công nhân Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hoàng Linh thi công cống hộp qua suối Khuôn La thuộc công trình đường Khuôn La - Hòa Cuông.

Giai đoạn 2016 - 2019, nhân dân trong huyện đã đóng góp khoảng 33 tỷ đồng kiên cố hóa đường giao thông.

Dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn khi hoàn thành cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan.

Ngày 1/9, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ khởi công dự án đường bộ Cam Lộ - La Sơn. Đây là dự án 1 trong số 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục