Phát triển nuôi cá lồng ở Phan Thanh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/11/2019 | 7:51:31 AM

YênBái - Nhằm khai thác diện tích mặt nước của hồ Thác Bà, thời gian gần đây, nhiều hộ dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên đã phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá lồng nhằm mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân vùng ven hồ.

Một khu nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà thuộc xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.
Một khu nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà thuộc xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.

Là một trong những hộ tiên phong nuôi cá tại lòng hồ Thác Bà, anh Chu Văn Tình ở thôn Ro, xã Phan Thanh chia sẻ: "Nhận thấy lòng hồ nước trong xanh, lại chủ động được nguồn thức ăn, diện tích mặt nước rộng lớn rất thuận lợi cho việc nuôi cá nên tôi cùng một số hộ cùng nhau nuôi cá để có nguồn thu nhập và ổn định cuộc sống. 

Thời gian đầu triển khai, do chưa có kỹ thuật, kinh nghiệm nên đa phần các hộ nuôi cá đã gặp không ít khó khăn. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2018, từ số vốn hỗ trợ của nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng với vốn tích lũy, anh Tình đã đầu tư làm 1 bè nuôi cá với 3 ô lồng, mỗi ô lồng hình vuông có thể tích gần 90 m3, thả nuôi chủ yếu cá trắm, rô phi. 

Theo anh Tình, nuôi cá lồng trong hồ không tốn nhiều công chăm sóc, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên nhưng lại có hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách nuôi truyền thống. Mặt hồ thoáng rộng, lưu lượng nước thay đổi liên tục nên cá hầu như được "vô nhiễm” với dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt rất thấp, chỉ khoảng 5%. 

Để hạn chế sự thất thoát thức ăn và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, anh cho cá ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi, không tan trong nước, có hàm lượng đạm từ 20 - 40%. Để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, mỗi ngày anh đều kiểm tra sức ăn của cá; đồng thời, làm vệ sinh lồng bè sạch sẽ, phòng bệnh bằng cách treo túi vôi và trộn thêm vitamin C vào thức ăn cho cá.

Xã Phan Thanh có 2 thôn là Ro và Hốc Xả tiếp giáp với vùng hồ Thác Bà. Đó là tiềm năng, lợi thế sẵn có để người dân lựa chọn nghề nuôi cá lồng là mô hình giảm nghèo bền vững. Qua đó, từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn xã có 3 hội viên được hỗ trợ với tổng số tiền là 60 triệu đồng và qua đánh giá, các mô hình nuôi cá lồng đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Được biết, nghề nuôi cá lồng được người dân xã Phan Thanh làm từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, quá trình nuôi gặp nhiều khó khăn do chưa tìm được nguồn giống phù hợp, đầu ra không ổn định và nhiều năm gần đây, nghề nuôi cá lồng mới được các hộ dân phát triển mạnh. Toàn xã hiện có 6 hộ tham gia với 25 lồng cá, chủ yếu là cá trắm, nheo, chim trắng… ước tính mỗi lồng thu về 25 - 30 triệu đồng/năm. 

Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích các hộ mở rộng quy mô lồng cá; tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi. Các hộ nuôi cá ở Phan Thanh cũng mong muốn các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ địa phương thành lập được tổ hợp tác hoặc HTX để người dân hỗ trợ nhau trong sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định. Qua đó, sớm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Ông Hoàng Liên Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh khẳng định: "Nhờ có diện tích mặt hồ Thác Bà cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự cần cù của người dân mà đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã khá giả từ mô hình nuôi cá lồng. Chúng tôi đang khuyến khích các hộ dân mở rộng quy mô nuôi cá lồng để từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Hy vọng rằng, với những chính sách hỗ trợ hợp lý, việc nuôi cá lồng sẽ có động lực phát triển và nhân rộng trên địa bàn xã Phan Thanh nói riêng và huyện Lục Yên nói chung.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Các tin khác

Việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp đạt từ 4 - 5%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,9% so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng trên 10%/năm…

Trong buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, trong đó có trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn phát biểu.

Dự báo, đêm 7/11, bão số 6 đổi hướng di chuyển vào đất liền, thời gian bão ảnh hưởng đến đất liền khoảng từ 10-11/11; vùng ảnh hưởng có thể từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Chị Lê Thị Hương (phía trước) chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi với chị em phụ nữ trong phường Hợp Minh.

Chị Lê Thị Hương ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là một tấm gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng ổi, bưởi. Đồng thời, chị cũng là một hội viên tham gia tích cực các hoạt động của hội phụ nữ, các phong trào của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục