Triệt phá đường dây tín dụng đen với lãi suất hơn 5000%/năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2019 | 1:52:07 PM

Tại Hải Phòng, trong vòng 2 tháng liên tiếp, 3 đường dây tín dụng đen với lãi suất cắt cổ đã bị lực lượng Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố triệt phá.

Triệt phá đường dây tín dụng đen với lãi suất hơn 5000%/năm
Triệt phá đường dây tín dụng đen với lãi suất hơn 5000%/năm

Cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp… là những quảng cáo đang xuất hiện nhiều tại các con hẻm tại thành phố Hải Phòng. Với khoản vay 10 triệu, sau 40 ngày đã phải trả thêm 2 triệu tiền lãi. Tính ra, lãi trung bình vào khoảng 0,5%/ngày, tương đương 180%/năm. Cao gấp gần 20 tiền vay ngân hàng. Vay đơn giản, nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. 

Đặc biệt, có một nhóm đối tượng khác đã lôi kéo được nhiều người tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi, bằng cách lập ra nhiều tài khoản ảo trên Facebook. Mức lãi suất mà nhóm này đưa ra cao ngất ngưởng, thậm chí lên đến trên 5000%/năm. Tuy nhiên, vì thiếu tiền, nhiều người vẫn phải chấp nhận vay. Điển hình, có một phụ nữ đã vay 50 triệu đồng nhưng bị siết nợ lên tới 1,3 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 tháng.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng kể trên đã cho vay với lãi suất 100.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Với 50 triệu lỡ vay của các đối tượng, con nợ phải trả riêng tiền lãi suất hàng tháng đã lên đến 150 triệu đồng. Khi con nợ không có đủ khả năng trả, các đối tượng bắt con nợ phải vay tiền của một người đã được chỉ định để trả nợ với lãi suất cao hơn để trả nợ. Cứ như vậy, con nợ đã rơi vào một vòng tròn nợ luẩn quẩn do các đối tượng lập nên để trả các khoản nợ và các khoản phạt.
(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Bộ Công Thương lựa chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” để triển khai Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020.

Giá lợn tăng đột biến trong thời gian ngắn hiện nay theo lý giải của đại diện Cục Chăn nuôi nguyên nhân không phải do thiếu nguồn cung.

Cục Chăn nuôi khẳng định, thịt lợn tăng đột biến không phải do thiếu nguồn cung mà do khâu lưu thông và thông tin từ nhiều nguồn gây hiệu ứng tăng giá.

Vùng nuôi cá tra thương phẩm ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được cấp mã số nhận diện. (Ảnh minh họa)

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cá da trơn của Việt Nam tương đương với hệ thống kiểm soát ATTP của quốc gia này.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thực tế mô hình thâm canh cây khoai sọ tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công.

Với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí ban đầu, mỗi ha khoai sọ đem về cho người trồng trên 43 triệu đồng, cao hơn hẳn so với trồng lúa nương và một số cây trồng khác trên cùng diện tích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục