Trạm Tấu tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2020 | 8:22:38 AM

YênBái - Hiện, trên 1.550 ha lúa xuân huyện Trạm Tấu đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng và các trà lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày này, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên lúa phát triển và có thể ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa xuân năm nay.

Nông dân huyện Trạm Tấu phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
Nông dân huyện Trạm Tấu phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Mặc dù đang trong cao điểm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng nông dân huyện Trạm Tấu vừa chống dịch vừa chú trọng phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân. Vụ xuân 2020, anh Lò Văn Huấn, thôn Lừu 1, xã Hát Lừu trồng 3.500m2 lúa, với cơ cấu giống chủ yếu là tẻ đỏ, nếp 87. Toàn bộ diện tích lúa của anh được chăm sóc chu đáo và đang trong giai đoạn đẻ nhánh. 

Anh Huấn cho biết: "Mấy hôm trước, thực hiện chỉ đạo của huyện, gia đình tôi cách ly y tế ở nhà. Hôm nay, thời tiết nắng ráo, gia đình đi làm cỏ lúa. Chỉ mấy ngày không ra ruộng mà đã xuất hiện bọ xít và sâu cuốn lá. Làm cỏ ruộng xong, tôi sẽ mua thuốc sâu về phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông”. 

Vụ xuân 2020, xã  Hát Lừu gieo cấy 324,3 ha; trong đó, có trên 60% diện tích là lúa nếp 87, còn lại là Nhị ưu 838, tẻ đỏ và ĐS1. Hiện, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trên một số diện tích đã xuất hiện bọ xít, rầy nâu ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của lúa. Đồng chí Lò Văn Tụ - Phó Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: "Thời gian này, ngoài việc tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì UBND xã thường xuyên vận động bà con chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm”. 

Vụ xuân 2020, huyện Trạm Tấu gieo cấy trên 1.550 ha lúa, tăng khoảng 30 ha so với kế hoạch; cơ cấu giống chủ yếu là Nhị ưu 838, nếp 87, tẻ đỏ... Hiện, lúa đã xuất hiện sâu bệnh gây hại nhẹ như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít. 

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, một số sâu bệnh hại phát sinh gây hại và nếu không chủ động phòng trừ sẽ gây hại trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. 

Để kịp thời ứng phó với dịch bệnh hại trên cây trồng, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện phân công cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại; phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên lúa đạt hiệu quả cao nhất, nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra. 

Theo dự báo, từ đầu tháng 5, trên diện tích lúa xuân sẽ có chuột, sâu đục thân, tập đoàn rầy, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá... tiếp tục phát sinh gây hại. Để chủ động phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa xuân, ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu cần tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa. 

Nông dân nên tổ chức thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh, phun thuốc phòng, trừ kịp thời các diện tích đã nhiễm theo nguyên tắc 4 đúng: "đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách”, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

Quang Thiều

Tags Trạm Tấu phòng trừ sâu bệnh lúa

Các tin khác
Năm 2020, mở rộng thêm 10 ha ruộng bậc thang tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Thực hiện "nhiệm vụ kép”, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh vừa tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn được tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện có thêm 14 dự án về công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 552,47 tỷ đồng và 11 triệu USD.

Nhân dân xã Cao Phạ khai hoang ruộng bậc thang canh tác lúa nước.

Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải chủ yếu người Mông sinh sống và nguồn thu nhập chính dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.

Ảnh minh họa

Danh sách đầy đủ gồm số điện thoại và địa chỉ mail đường dây nóng tại 63 tỉnh, thành trên cả nước vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục