Văn Yên: Đồng bộ chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/5/2020 | 8:51:10 AM

YênBái - Song song với chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Nông dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm.
Nông dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm.

Theo đó, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 210 để triển khai thực hiện, trong đó, đề ra 36 chỉ tiêu chủ yếu, gồm có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giao 161 chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị mình.

Trong phát triển kinh tế, huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 3 khâu đột phá chiến lược; tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân” theo hướng sát thực, phù hợp với thực tiễn của từng cơ sở. 

Cùng đó, huyện tiếp tục làm tốt đào tạo nghề, tạo việc làm mới, giới thiệu việc làm, trong quý I/2020 đã giải quyết việc làm mới cho gần 390 lao động, đạt 14,6% kế hoạch, có 191/900 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 21,2% kế hoạch. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, trọng tâm là đối với 2 công trình chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ huyện; đó là, công trình cải tạo nâng cấp Công viên Trung tâm huyện Văn Yên và công trình bê tông hoá tuyến đường Yên Bái - Khe Sang đoạn xã Châu Quế Hạ đi Châu Quế Thượng.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực và huyện đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy lúa xuân 2.960 ha; ngô xuân trồng gần 2.000 ha; sắn trồng 2.100 ha. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tái đàn để bù đắp sản lượng thiếu hụt do dịch bệnh gây ra. Toàn huyện hiện có tổng đàn gia súc chính trên 79.900 con; gia cầm khoảng 710.000 con. Trong 3 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng ước đạt trên 2.680 tấn; diện tích rừng trồng mới đạt 1.950 ha...

Huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc 3 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2020; trong đó, xã An Bình hoàn thành 18/19 tiêu chí; xã Mậu Đông hoàn thành 16/19 tiêu chí; xã Quang Minh đạt 14/19 tiêu chí và xã An Bình phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 5/2020 để chào mừng đại hội Đảng bộ huyện. Trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện tăng cường thu hút và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quý I là 225,21 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 48,5 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch huyện giao.

 Lĩnh vực văn hoá - xã hội thường xuyên được quan tâm chăm lo. Huyện đã ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020; trong đó, nâng mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo từ 5% lên 5,8% và phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm còn 4,83%.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: thời gian tới, để vừa chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao UBND huyện rà soát, dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Đức Toàn

Tags Văn Yên chống dịch covid-19 phát triển kinh tế xã hội

Các tin khác
Người chăn nuôi ở xã An Bình luôn vệ sinh chuồng trại nuôi lợn.

Dịch bệnh tả lợn châu Phi (BDTLCP) gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi huyện Văn Yên. Đến nay, các xã trong huyện không phát sinh thêm ổ dịch mới hay tái bùng phát dịch. Do đó, cùng với phòng, chống dịch bệnh, việc tái đàn cũng bắt đầu được nông dân thực hiện.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội giao dịch tại cơ sở, kịp thời mang vốn đến đối tượng chính sách.

Cán bộ, nhân viên hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong toàn tỉnh vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa vượt khó duy trì hoạt động, kịp thời đưa đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng chính sách.

Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục