Thanh Lương sản xuất hữu cơ 17 ha lúa Séng cù

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/5/2020 | 8:37:39 AM

YênBái - 53 hộ nông dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ vừa thu hoạch xong 17 ha giống lúa Séng cù sản xuất theo phương thức hữu cơ trong vụ đông xuân 2019 - 2020 với năng suất đạt 5 tấn/ha, sản phẩm được thu mua cao hơn giá thị trường 1 - 2 giá.

Nông dân Thanh Lương thu hoạch lúa Séng cù sản xuất theo phương thức hữu cơ.
Nông dân Thanh Lương thu hoạch lúa Séng cù sản xuất theo phương thức hữu cơ.

Mô hình liên kết sản xuất lúa Séng cù theo phương thức hữu cơ được xã Thanh Lương liên kết với công ty Quy Nguyên (Đồng Nai) bắt đầu triển khai từ vụ đông xuân 2018 trên diện tích 11,1 ha với 35 hộ tham gia. Nông dân được hỗ trợ hoàn toàn phân bón, được hướng dẫn kỹ thuật và quy trình chăm sóc, phun tưới phân hữu cơ. 

Quá trình sản xuất lúa chỉ sử dụng 100% phân bón lá AVI (phân hữu cơ nhập khẩu từ Mỹ) và phân bón Humic acid Poweder cải tạo đất (nhập khẩu từ Mỹ). Khi thu mua, Công ty kiểm tra chất lượng mẫu gạo để đánh giá, sản phẩm gạo mua về chủ yếu được chế biến thành sữa gạo. 

Qua quá trình sản xuất cho thấy giống lúa Séng cù thích hợp với phương thức canh tác hữu cơ, gần như hạn chế được mức thấp nhất các sâu bệnh hại lúa; gạo thơm ngon hơn so với phương thức canh tác thông thường hiện nay, năng suất bình quân đạt 5 - 6 tấn/ha; đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái, đặc biệt là giúp cải tạo thổ những khá rõ. 

Vụ mùa 2020, xã Thanh Lương tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình liên kết sản xuất sản xuất giống lúa Séng cù theo phương thức hữu cơ với diện tích 18 ha, nhằm góp phần hướng người nông dân tới sản xuất gạo sạch, an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường.

Thu Hạnh

Các tin khác
Mướp đắng lấy hạt là cây trồng mới trên đất lúa ở thị xã Nghĩa Lộ.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là một trong những giải pháp hiệu quả mà thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nhằm triển khai tốt đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020” và Đề án Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2016 - 2020.

Nhà máy Gạch Tuynel Văn Chấn vẫn sản xuất từ 10 - 12 vạn viên gạch/ngày để duy trì công việc cho công nhân.

Trên địa bàn huyện Văn Chấn có gần 200 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 80 đơn vị sản xuất, kinh doanh chế biến chè, trên 50 doanh nghiệp gỗ ván bóc, còn lại là các lĩnh vực khác. Trước những tác động của dịch bệnh Covid – 19, nhiều đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Một góc tuyến đường nối Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng sự đồng thuận của nhân dân, công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thành phố Yên Bái đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: KT)

Nền kinh tế đã chống chịu tốt trong đại dịch nhưng cần có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ doanh nghiệp chớp lấy thời cơ “vàng” để bứt phá tăng trưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục