Trấn Yên: Bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ năm 2020

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 2:50:35 PM

YênBái - Ngày 3/6, huyện Trấn Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ năm 2019 và xây dựng kế hoạch, giải pháp tiêu thụ sản phẩm năm 2020.

Năm 2019, với 1.900ha diện tích măng kinh doanh, nông dân Trấn Yên đã thu hoạch tổng sản lượng măng thương phẩm đạt 22.400 tấn và được Công ty Vạn Đạt, Công ty Cổ phần Yên Thành và các tư thương thu mua tại 20 điểm trên địa bàn các xã, giá trị trên 70 tỷ đồng; trong đó, các  xã Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh, Tân Đồng là những xã có diện tích lớn, sản lượng măng lớn của Trấn Yên. Chương trình tre Bát Độ đã tiếp tục giúp nông dân trong vùng tăng thu nhập, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

Đến thời điểm này, huyện Trấn Yên có tổng diện tích gần 3.600 ha tre Bát Độ, trong đó có gần 2.500 ha diện tích tre kinh doanh, sản lượng măng thương phẩm dự ước sẽ đạt 25.000 tấn. 

Để đảm bảo thuận lợi việc bao tiêu sản phẩm cho người dân, UBND huyện Trấn Yên chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác quản lý trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu mua; phối hợp với Ban quản lý dự án tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc đầu tư thâm canh, thu hoạch, sơ chế. 

Ngoài ra, đề nghị các công ty mở thêm các điểm thu mua, bố trí thời gian thu mua và lịch cân hợp lý; đảm bảo giá, thông báo giá thu mua măng sớm đến các xã và hộ nông dân, chủ động nguồn vốn để thu mua hết sản phẩm.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Trấn Yên giải pháp tiêu thụ măng Bát Độ

Các tin khác
Giá vàng giảm. Ảnh: Internet

Ngày 3-6, giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng/lượng, xuống dưới mức 48,8 triệu đồng/lượng bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

EVFTA được nhận định, sẽ mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp sau đại dịch. (Ảnh minh họa)

EVFTA được khẳng định sẽ mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng hậu dịch bệnh.

Từ ngày 19-6, đôi tàu du lịch SP3/SP4 Hà Nội - Lào Cai sẽ được khai thác trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách sau gần 3 tháng phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người dân huyện Trạm Tấu tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, Trạm Tấu đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ qua tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục