Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Lục Yên khởi sắc nhờ nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/6/2020 | 2:25:46 PM

YênBái - Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đó là tiền đề quan trọng để Lục Yên vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. 

Xã cũng chú trọng phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, dần hình thành các chuỗi sản xuất giá trị, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: măng mai, cam, bưởi... nâng cao thu nhập cho người dân. Tính  hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Yên Thắng đạt 34,1 triệu đồng/năm. 

Song song đó, Yên Thắng cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền, thực hiện đúng phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” trong xây dựng NTM. Từ đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân đóng góp sức lực, vật lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Kết quả, năm 2019, 100% trục đường xã được cứng hoá, gần 82% trục đường thôn được bê tông hoá, hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu xây dựng NTM.



Yên Thắng 100% trục đường xã được cứng hoá, gần 82% trục đường thôn được bê tông hoá, hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu xây dựng NTM năm 2019.

Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, những năm qua xã Minh Xuân đã hỗ trợ người dân phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, cây ăn quả có múi...Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 36,3 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống còn 103 hộ, chiếm tỉ lệ 5,12%.


 Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi cho người dân. 

Gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Minh Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Toàn xã đã vận động nhân dân hiến 5.840 m2 đất, trên 1.200 cây cối, hoa màu, trên 6,6 tỷ đồng và trên 15 nghìn ngày công lao động. Ngay trong tháng 6 này, Minh Xuân đã chính thức được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây cũng là thành tích thiết thực của xã chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã phát huy lợi thế của mỗi vùng, xây dựng, mở rộng các vùng hàng hoá chuyên canh như: cây ăn quả, lúa chất lượng cao, lạc đỏ thương phẩm, tre măng... chăn nuôi chuyển dần từ nhỏ lẻ sang tập trung. Huyện cũng đã vận động đoàn viên, hội viên và nông dân hiến trên 63 ha đất các loại, gần 50 nghìn cây cối, hoa màu, góp trên 120 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn...

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể trực tiếp của nhân dân chung sức xây dưng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn Lục Yên có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Dự kiến hết năm 2020, toàn huyện sẽ có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với mục tiêu Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 13,36 triệu đồng so với năm 2015.

Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đó là tiền đề quan trọng để Lục Yên vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.
Minh Huyền  - Đức Toàn

Tags Lục Yên Nông thôn mới Yên Thắng Minh Xuân

Các tin khác
Kết quả thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Sáng nay 19-6 - ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 9, với tỷ lệ tán thành chiếm 92,10% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Các đại biểu và nhân dân xem Đồ án quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp

Chiều 18/6, huyện Trấn Yên đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 2 cụm công nghiệp tại xã Bảo Hưng và xã Minh Quân.

Theo tin từ Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, ngày 18-6, sau 14 ngày thực hiện cách ly, theo dõi để phòng ngừa dịch Covid-19, các chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam đã tiến hành thủ tục giám sát khử trùng đối với lô vải thiều Việt Nam đầu tiên trong năm 2020 để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Với tỷ lệ tán thành là 92,75% (448/456 đại biểu tham gia biểu quyết), Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chiều 18/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tỷ lệ tán thành là 92,75%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục