Đất ngọc chuyển mình

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/6/2020 | 8:14:53 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Lục Yên đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của nhân dân – những chủ thể quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lự Kim Vy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc (thứ 5, trái sang) trao đổi với bí thư chi bộ các thôn, bản về giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.
Đồng chí Lự Kim Vy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc (thứ 5, trái sang) trao đổi với bí thư chi bộ các thôn, bản về giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.


Kết quả đó là nhờ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành toàn diện 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. 

So với năm đầu nhiệm kỳ: mức thu nhập bình quân đầu người những tháng đầu năm 2020 tăng 66,4%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản dự ước tăng 29,5%; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 57.400 tấn, vượt 6,3% mục tiêu nghị quyết. 

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, hết năm 2020, huyện Lục Yên sẽ có 7 xã đạt chuẩn NTM, vượt 4 xã so với mục tiêu nghị quyết; các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. 

Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, gần 26 ngàn hộ nông dân trong huyện có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 13,36 triệu đồng so với năm 2015. 

Bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay, Lục Yên xây dựng được 6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao là: lạc nhân ri, dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, cam Lục Yên, măng mai, xúc xích thỏ. 

Nhiều xã có cách làm sáng tạo, hiệu quả đã phát huy vai trò chủ thể trực tiếp của nhân dân trong đóng góp vật chất, công lao động, hiến đất… cùng chung sức XDNTM như: Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Minh Xuân, Khai Trung... 

Xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp cận đô thị gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. 

Theo đó, con số 1.940 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 huyện Lục Yên dự ước sẽ đạt được bởi giai đoạn 2016 – 2020, đã có 5 nhà đầu tư cam kết xây dựng nhà máy trong Cụm công nghiệp Yên Thế; 14 dự án về công nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký thực hiện trên 552 tỷ đồng và 11 triệu USD, trong đó 9 dự án đã và đang được triển khai thực hiện. 

Ngoài ra, huyện còn duy trì và phát triển 45 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, sản xuất mộc dân dụng, sửa chữa cơ khí..., tăng 1,4 lần so với năm 2015. 

Giai đoạn 2016 - 2020, Lục Yên thu hút trên 275.000 lượt khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn, nâng mức doanh thu từ du lịch dự ước đạt 26,5 tỷ đồng/năm. 

Dự ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện nhiệm kỳ qua đạt 958 tỷ đồng, riêng năm 2020 là 264 tỷ đồng, vượt 76% mục tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 1.000 tỷ đồng, gấp 8,8 lần so với năm 2015. 

Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, 5 năm qua, Lục Yên đã đào tạo nghề cho gần 13.500 lao động, trên 14.300 lao động được bố trí tạo việc làm, trung bình mỗi năm, Lục Yên giảm được 5,62% hộ nghèo, dự ước đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,04%. 

Toàn huyện có 17 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, bình quân đạt 4,4 bác sĩ/1 vạn dân, tỷ lệ xã có bác sĩ tăng 7,5% so với năm 2015; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 92%; tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt 85%; 12 xã đạt chuẩn văn hóa NTM. 

Nhờ quyết tâm cao trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương; kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, đã giảm 7 đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm 28 đơn vị trường học, 105 thôn, tổ dân phố, 261 biên chế, 115 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 984 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; thành lập 24 chi bộ công an trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn. 

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đã đáp ứng trên 99% sự mong đợi và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, những năm qua, việc thực hiện các tiêu chí XDNTM đã được công khai để đồng bào dân tộc các xã trong huyện "cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra" đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao. 

Nhờ đó, đến nay, Lục Yên đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu, cống các loại; sửa chữa, cải tạo 13 công trình cầu, ngầm kè; thực hiện kiên cố hóa và mở mới hơn 585 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên trên 1.200 km, tỷ lệ đường giao thông nông thôn kiên cố hóa chiếm trên 50%; sửa chữa, nâng cấp, xây mới gần 700 công trình nhà lớp học; xây mới 12 trạm y tế xã, 9 nhà văn hóa - khu thể thao xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. 

Phấn đấu đến năm 2025, huyện duy trì 7 xã và xây dựng mới 14 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, 1 xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu; 16 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 43 triệu đồng/năm; huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, 3 tiêu chí đạt từ 75% trở lên.

Đất ngọc đang chuyển mình mạnh mẽ và đầy tự tin trên hành trình XDNTM với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các chủ thể NTM từ vùng thấp tới vùng cao trong huyện. 

Không khí thi đua sôi nổi, náo nức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với những công trình, phần việc, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua sẽ là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện niềm tin tưởng, sự kỳ vọng với những khát khao cống hiến cho vùng đất ngọc ngày càng thêm tỏa sáng.

Thanh Hương

Tags Lục Yên đất ngọc nông thôn mới hành chính công

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

Nhân viên Trung tâm chiếu xạ Hà Nội theo dõi quy trình chiếu trên máy tính. Mỗi thùng vải đi vào dây chuyền chiếu xạ mất gần 50 phút.

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố cắt băng khánh thành công trình đường Trần Bình Trọng.

Sáng 20/6, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ khánh thành công trình đường Trần Bình Trọng, thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đó là tiền đề quan trọng để Lục Yên vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục