Hội Nông dân thị trấn Mù Cang Chải đồng hành với hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2020 | 2:01:12 PM

Hội Nông dân thị trấn Mù Cang Chải đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao và ổn định. Số hộ hội viên diện nghèo đã giảm còn 13/126 hộ, hộ khá giả tăng lên, đời sống hội viên được cải thiện, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Dịch vụ bán hàng thổ cẩm truyền thống ở thị trấn Mù Cang Chải thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm.
Dịch vụ bán hàng thổ cẩm truyền thống ở thị trấn Mù Cang Chải thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm.

Đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút nhiều người kết nạp vào sinh hoạt để xây dựng tổ chức hội ngày một lớn mạnh, Hội Nông dân (HND) thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng cho hội viên đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất; làm tốt công tác ủy thác vay vốn, tư vấn, định hướng giúp hội viên có thêm sự lựa chọn để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Để hoạt động sản xuất của các hội viên bám sát theo định hướng, mang lại hiệu quả thiết thực, HND thị trấn chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: mở lớp tập huấn về chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong phát triển chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, ngô, rau màu; đào tạo nghề, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng... cho hàng trăm lượt hội viên và nông dân tham gia học tập. 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có tổng dư nợ hiện nay trên 2,7 tỷ đồng và 56 lượt hộ vay; nguồn vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dư nợ hơn 1 tỷ đồng cho 12 hộ vay và hàng trăm triệu đồng khác từ nguồn Quỹ HND tỉnh, huyện. 

Hàng năm, Hội còn phát động các phong trào thi đua yêu nước đến hội viên, điển hình là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thu hút 170 hộ tham gia đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

Từ sự đồng hành, nỗ lực chung, sản xuất nông nghiệp và nông thôn ở thị trấn từng bước chuyển dịch từ sử dụng các công cụ sản xuất thô sơ sang máy móc cơ giới hóa vừa giảm chi phí, sức lao động, tăng hiệu quả kinh tế. 

Đến nay, các hội viên và nông dân thị trấn đã có 70 chiếc máy cày, bừa các cỡ, 4 máy tuốt lúa, 7 máy xay xát, 1 máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; duy trì 8 tổ hợp tác sản xuất, làm dịch vụ và 1 tổ hội nghề nghiệp với 36 hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng, gần chục hộ làm dịch vụ nhà hàng ăn uống, bán hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp... 

Ông Giàng A Sử - Chủ tịch HND thị trấn Mù Cang Chải khẳng định: "Từ đẩy mạnh truyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, những năm gần đây đời sống kinh tế nhân dân thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa hàng năm đạt trên 33 ha, năng suất 55 tạ/ha, ngô trên 60 ha, năng suất 40 tạ/ha.

Đối với chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh, trồng cỏ, dự trữ thức ăn khô được quan tâm, không còn để gia súc bị chết do đói, rét và luôn duy trì tổng đàn trên 5.000 con, với đàn trâu, bò trên 60, hơn 590 con lợn, dê và trên 4.500 con gia cầm các loại. Đặc biệt, nhân dân đã tận dụng, phát triển hiệu quả tiềm năng du lịch...”. 

Hiện nay, HND thị trấn đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao và ổn định như mô hình làm dịch vụ du lịch cộng đồng của hội viên Lò Văn Sáu; chăn nuôi trâu, bò của hội viên Giàng A Tông; chăn nuôi lợn, gà, vịt của hội viên Nguyễn Hữu Dũng... Số hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo hiện đã giảm còn 13/126 hộ, hộ khá giả tăng lên, đời sống hội viên được cải thiện, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.           
         
Châu Á

Tags Hội Nông dân thị trấn Mù Cang Chải

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Giá vàng “leo thang” chưa từng có, tiến sát mốc 55 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/7, giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ. Giá vàng thế giới thấp hơn so với giá vàng trong nước 1.980.000 đồng/lượng.

Những tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp của thị trấn Mậu A.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nền kinh tế của thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ lên 87% và giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 13%.

Agribank tỉnh Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Là doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, Agribank Yên Bái thường xuyên chỉ đạo sát sao các chi nhánh tăng cường các giải pháp nắm bắt kịp thời mọi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các thành phần kinh tế, tập trung ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục