Đổi mới để phát triển

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2020 | 8:12:34 AM

YênBái - Với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả" Chương trình hành động số 190 - CTr/TU, Kế hoạch 170 - KH/TU về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, Chương trình hành động số 02/CTr - UBND của UBND tỉnh "Xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bẳn sắc và hạnh phúc" được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận, thực hiện hào hứng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình. (Ảnh: T.L)
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình. (Ảnh: T.L)

Với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả" Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 190 - CTr/TU, Kế hoạch 170 - KH/TU về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, Chương trình hành động số 02/CTr - UBND của UBND tỉnh "Xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bẳn sắc và hạnh phúc" được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận, thực hiện một cách hào hứng.

Là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, năm 2020 Yên Bái duy trì và thực hiện tốt phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” với phương thức thực hiện "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”. 

Để khởi động chương trình này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan cấp tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp ngay từ ngày đầu, tháng đầu, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi cản trở để thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương cũng như của tỉnh một cách kịp thời. 

Cùng đó, UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp, thực hiện nghiêm chế độ làm việc, công tác theo quy chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Hàng tháng, theo chương trình công tác, nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề để giải quyết công việc theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước đã được UBND tỉnh chủ động mời lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đoàn thể của tỉnh cùng tham dự, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ kịp thời đưa ra được nhiều giải pháp tích cực để triển khai các nhiệm vụ.

Do thực hiện tốt phương châm "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” trong hoạt động chỉ đạo điều hành nên 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực. 

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc”; kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19. 

Cùng với chống dịch, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và mặt bằng chung của khu vực. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3,8%, đứng thứ 4 trong số 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 5,5%; đã có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lên 66 xã, bằng 44% số xã toàn tỉnh.

Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, các cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội được tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. 

Cụ thể như Chương trình hành động số 190 - CTr/TU, Kế hoạch 170 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, Chương trình hành động số 02/CTr - UBND của UBND tỉnh "Xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận và thực hiện một cách hào hứng. 

Ngoài ra, tỉnh còn khuyến khích, ủng hộ, động viên cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, luôn chủ động tìm tòi mọi ý tưởng, giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, tỉnh nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện 2 nhiệm vụ lớn, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từng ngành, địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả chủ đề của năm: "Tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”...

Thời gian còn lại của năm, tỉnh xác định tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội điều chỉnh; tập trung đẩy mạnh gia tăng giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản; Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số ngành công nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để bù đắp phần thiếu hụt của các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả" mà tỉnh Yên Bái đã đề ra.

Quang Thiều

Các tin khác
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng ( thứ 2 từ phải sang) tham quan Di tích lịch sử nhà ông Trần Đình Khánh tại Chiến khu Vần.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến mới và phức tạp, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã bình tĩnh, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

Giá vàng SJC giảm nhẹ cuối phiên giao dịch ngày 18/8. (Ảnh minh họa)

Giá vàng hôm nay (19/8), cả trong nước và thế giới đều quay đầu giảm nhẹ, kéo khoảng cách chênh lệch xuống còn 1,54 triệu đồng/lượng.

Chương trình “Cà phê doanh nhân” tháng 7/2020 được tổ chức tại huyện Lục Yên.

Hiện, trên địa bàn có 139 doanh nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho trên 1.600 lao động.

Du khách tham quan, trải nghiệm du lịch hồ Thác Bà. (Ảnh: Thanh Miền)

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng của huyện trong giai đoạn tới, Yên Bình chú trọng thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng lớn, chuyên nghiệp đầu tư vào du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục