Lục Yên công bố nhãn hiệu chứng nhận “Vịt bầu Lâm Thượng”

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 1:52:07 PM

YênBái - UBND huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp vừa tổ chức công bố nhãn hiệu chứng nhận “Vịt bầu Lâm Thượng”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Dự án Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng” được thực hiện từ năm 2018 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp thực hiện. 

Đến nay, cơ bản Dự án đã đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Vịt bầu Lâm Thượng” tại địa bàn 10 xã. 

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng” là giải pháp nhằm bảo tồn nguồn con giống bản địa, nâng cao danh tiếng, quảng bá sản phẩm, bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển chăn nuôi giống vịt đặc sản của địa phương. 



Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ  trao nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu "Vịt bầu Lâm Thượng" cho UBND huyện Lục Yên. 

Đây là tài sản trí tuệ quý giá của người dân xã Lâm Thượng nói riêng, huyện Lục Yên nói chung, tạo sinh kế cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Lục Yên yêu cầu các hộ chăn nuôi vịt, hợp tác xã thực hiện tốt các quy định trong việc sử dụng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể của xã Lâm Thượng tiếp tục tuyên truyền, vận động, kiểm tra giám sát và hỗ trợ việc chăn nuôi của người dân trên địa bàn. 

Các hộ dân cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định liên quan đến việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "Vịt bầu Lâm Thượng”, đồng thời kiểm soát chất lượng nguồn gốc, xuất xứ, xây dựng uy tín và nâng cao tính cạnh tranh giá trị sản phẩm trên thị trường.

Khắc Điệp (Trung tâm TT-VH Lục Yên)

Tags Lục Yên công bố nhãn hiệu chứng nhận Vịt bầu Lâm Thượng

Các tin khác
Sử dụng nguồn vốn giảm nghèo, nhiều hộ đầu tư cho chăn nuôi vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2016-2020, huyện đã phối hợp mở hơn 100 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; duy trì nguồn vốn vay chính sách giúp các hộ giảm nghèo.

Chế biến gỗ rừng trồng đang là thế mạnh kinh tế của tỉnh Yên Bái.

Với diện tích đất lâm nghiệp gần 533.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% (cao thứ tư cả nước) và là thế mạnh để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, Yên Bái đang nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ vi phạm trong việc quản lý và sử dụng 12 cơ sở nhà đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, trong đó có một số nhà đất nằm tại vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã “lọt tay” tư nhân.

Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những nhà xuất khẩu trái cây lớn không những cho Trung Quốc mà còn cho cả thế giới.

Khi Việt Nam và Trung Quốc cùng kiểm soát, khống chế tốt dịch Covid-19, kì vọng sản phẩm trái cây sẽ có nhiều bước bứt phá trong kim ngạch xuất, nhập khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục