Cú huých cho phát triển kinh tế - xã hội ở Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2020 | 7:42:40 AM

YênBái - Đó là 30 chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh theo Kế hoạch Huyện ủy Trạm Tấu đề ra để thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Ngô đồi là nông sản chủ lực nâng tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu.
Ngô đồi là nông sản chủ lực nâng tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu.

Năm 2020, là năm khởi động kế hoạch 5 năm (2020 - 2025). Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay từ năm đầu tiên, Đảng bộ huyện chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó, nỗ lực thực hiện Kế hoạch 106 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Ngay sau khi Kế hoạch 106 của Huyện ủy Trạm Tấu được ban hành ngày 3/1/2020, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể cho từng tháng, quý, nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ thường xuyên. 

Để thực hiện Kế hoạch này, Đảng bộ xã Bản Công đề ra 30 chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phối hợp cùng tổ công tác của Huyện ủy phụ trách xã, phụ trách các thôn, chòm dân cư… theo dõi sát sao mọi vấn đề để kịp thời tham mưu giải quyết. 

Từ cách làm cụ thể, sát với cơ sở, trong 30 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đến nay, có 3 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt 100%; có 2 chỉ tiêu đạt 80% trở lên; có 3 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên; 9 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 2 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện. 

Công tác xây dựng Đảng củng cố hệ thống chính trị đề ra 19 nhiệm vụ, đến nay, có 10 nhiệm vụ hoàn thành; 8 nhiệm vụ đang triển khai đạt trên 80% trở lên... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đề ra 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính và 28 nhiệm vụ riêng của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã có 23 nhiệm vụ triển khai thực hiện có kết quả đánh giá. 

Về các sản phẩm đặc sản hữu cơ, xã đề ra 4 sản phẩm: gà đen, lợn bản địa, măng ớt, khoai sọ, đến nay, gà đen bản địa đạt 66,5% kế hoạch; lợn đen bản địa đạt 98,3% kế hoạch; diện tích trồng khoai sọ 5/5 ha đạt 100%. Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, đến nay, xã đạt 100% khối lượng theo kế hoạch; về thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020, có 45 hộ đăng ký thoát nghèo…

Ở xã Pá Lau, thực hiện Chương trình hành động 190, Đảng bộ xã đã có nhiều sáng tạo. Đội ngũ cán bộ xã phụ trách thôn thường xuyên được tăng cường về thôn vận động nhân dân sản xuất đúng khung thời vụ, lựa chọn cây, con giống có năng suất cao đưa vào sản xuất. 

Tận dụng giao thông thuận tiện, nhiều tư thương lên mua bán nông sản, xã vận động nhân dân thu hoạch đúng khung thời vụ, sơ chế nông sản đúng kỹ thuật để đưa nông sản trở thành hàng hóa có thu nhập bền vững. Với 25 chỉ tiêu đề ra, từ đầu năm đến nay, có 13 chỉ tiêu hoàn thành, 9 chỉ tiêu đạt trên 50% trở lên, 2 chỉ tiêu đang thực hiện, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ.

Việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ cơ sở đã giúp huyện Trạm Tấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ từ đầu năm đến nay như: tập trung chỉ đạo gieo trồng trên 3.940 ha cây lương thực có hạt, vượt so với kế hoạch, tăng 22 ha so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 14.500 tấn; phát triển đàn gia súc trên 32.100 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 200 tấn, bằng 71% kế hoạch; thực hiện 49 lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. 

Thực hiện tốt các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp như: phát triển chăn nuôi, trồng sơn tra, thực hiện các sản phẩm xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ trí tuệ đối với sản phẩm nông, lâm nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm; công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện nghiêm túc; các công trình giao thông, xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp 43 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường và trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh Covid19, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống nếu xảy ra; công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo và đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 380 lao động, đạt 68,9% kế hoạch; đào tạo nghề cho trên 120 học viên; chuyển dịch cơ cấu lao động cho 168 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 99% kế hoạch; quốc phòng - an ninh được đảm bảo… 

Đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: từ nay đến hết năm 2020, huyện sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Trong đó, chỉ đạo nhân dân gieo trồng các loại cây lương thực thực phẩm theo khung thời vụ tốt nhất; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; hoàn thành các công trình đường giao thông nông thôn; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.
Ngọc Sơn

Tags Trạm Tấu cú huých kinh tế vùng cao Hát Lừu nông thôn mới

Các tin khác
Các đồng chí: Tạ Văn Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ngô Hạnh Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan hệ thống vận hành Nhà máy thủy điện Pá Hu

Sáng 4/10 tại tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành đã tổ chức lễ mừng đóng điện thành công nhà máy thủy điện Pá Hu.

Quang cảnh phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Chiến lược xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính, tập trung ở khuôn khổ pháp lý, hệ thống tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm toán, hợp tác quốc tế...

Hai cửa xả nước đập thủy điện Hồ Thác Bà.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành xả lũ do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa thủy điện Thác Bà tăng nhanh cộng với mưa to khiến mực nước hồ tăng cao.

Rừng trúc xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thu Chung)

Cùng với đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Mông, thời gian gần đây, huyện Mù Cang Chải đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo các địa điểm du lịch, đáp ứng xu hướng chụp ảnh của du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục