Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn vay WB

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2020 | 10:41:57 AM

YênBái - Sáng 28/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn vay WB năm 2020 với 58 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu  tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2020 cả nước có 36 dự án, chương trình thực hiện nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng trị giá 7,3 tỷ USD. Trị giá giải ngân đến ngày 30/9/2020 đạt 688 triệu USD. 

Mặc dù giá trị giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng tiến độ vẫn khá thấp so với tổng mức giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. 

Do đó Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện 5 dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của nhà tài trợ WB với tổng số vốn là trên 547,2 tỷ đồng. 

Tính đến hết ngày 27/10, tổng giá trị giải ngân đạt trên 223,7 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2020, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đạt gần 492,3 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Số vốn không có khả năng giải ngân còn lại là  gần 55 tỷ đồng. 

Nguyên nhân do một số dự án bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức trao thầu chậm hơn so với dự kiến và thủ tục rút vốn chậm…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các bộ ngành trung ương là cơ quan chủ quản các dự án tại Trung ương thực hiện có dự án giải ngân theo cơ chế vay dựa trên kết quả đầu ra cần đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xác minh kết quả để địa phương có điều kiện thực hiện các thủ tục rút vốn và giải ngân dự án.

Đồng chí đề nghị các cơ quan điều phối tại các bộ, ngành trung ương đang thực hiện dự án ô (chương trình, dự án trong đó có một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung và các cơ quan chủ quản của các dự án thành phần) cần xem xét linh hoạt hơn trong việc thực hiện các thủ tục rút vốn nước ngoài. 

Đề nghị bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các năm tiếp theo đối với các dự án chuyển tiếp đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công vốn kéo dài năm 2019, vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 để UBND tỉnh Yên Bái có đủ nguồn lực thực hiện đầu tư hoàn thành mục tiêu dự án theo Hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ.

Đồng chí mong rằng các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý các kiến nghị của tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từ Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái...

Hồng Duyên

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo số liệu vừa công bố của Kho bạc Nhà nước, đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 770 nghìn tỷ đồng.

Người dân huyện Lục Yên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Lục Yên triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp như: phát triển kinh tế - xã hội, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn… giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Dragon thị xã Nghĩa Lộ - một trong những dự án được các doanh nghiệp đầu tư. (Ảnh: Thủy Thanh)

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng để xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã lập quy hoạch chung triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn.

Năm 2020, tổng kế hoạch vốn ODA, tỉnh Yên Bái được phép thực hiện và giải ngân là 1.196.805 tỷ đồng. (Ảnh: Mạnh Cường)

Để thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, có nguồn vốn vay nước ngoài, UBND tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm như: rà soát lại các cơ chế, chính sách, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục